Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng ngày 6/3, tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân (Hà Nội), UBND tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày và giới thiệu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh...

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019). Tại lễ phát động, ban Ban Tổ chức đã chiếu phim phóng sự tài liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Kết quả Cuộc phát động hiến tặng hiện vật năm 2013; trao tặng và tiếp nhận 36 tài liệu, 22 hiện vật của 2 tổ chức và 5 cá nhân trong đó có 33 số Báo QĐND được viết, in và phát hành trực tiếp tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954, cùng các hiện vật như: Bi đông, chum của Anh hùng LLVT Hoàng Khắc Dược; mảnh vải dù của đồng chí Nguyễn Thọ Sơn; hũ đựng mắm muối của tổ nuôi quân Đại đoàn 316; vành xe đạp của Đoàn dân công Thanh Hóa; dụng cụ phẫu thuật của GS, TS Lê Thế Trung, Trưởng ban quân y Trung đoàn 209, Đại đoàn 312…

Mục đích của lễ phát động nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu thanh niên hỏa tuyến, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ trong cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày nhằm phát huy giá trị; góp phần làm phong phú, đa dạng tài liệu, hiện vật minh chứng cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Hiện nay, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang lưu giữ và trưng bày hơn 4.000 hiện vật gốc để tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy nhiên, những hiện vật này mới chỉ mang tính điển hình gắn với các sự kiện và những nhân vật lịch sử quan trọng, vẫn còn thiếu để tạo điểm nhấn và gây ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan.

Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy nhiều tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn đang được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lưu giữ, bảo quản trang trọng và việc phát huy giá trị của những hiện vật này còn rất hạn chế.

Vì vậy, những hiện vật này cần thiết phải trưng bày, giới thiệu để đông đảo nhân dân trong và ngoài nước biết đến, qua đó góp phần làm sinh động hơn nữa công tác trưng bày tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ là tài sản đồng thời cũng là di sản vô cùng quý giá và thiêng liêng, là phương tiện truyền tải sống động, đầy đủ, chân thực nhất về cuộc chiến đấu hào hung của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuy nhiên, vì điều kiện khách quan và chủ quan, công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ cũng còn hạn chế nhất định, công tác nghiên cứu, sưu tập tài liệu, hiện vật của những người lính Điện Biên năm xưa chưa được đầy đủ, chưa tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa thời đại của chiến dịch Điện Biên Phủ. Những hiện vật, tài liệu được trao tặng sẽ càng làm tăng thêm sự phong phú cho bảo tàng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý, cho biết: Tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ là tài sản, đồng thời cũng là di sản vô cùng quý giá và thiêng liêng, là phương tiện truyền tải sống động, đầy đủ, chân thực nhất về cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-dong-hien-tang-tai-lieu-hien-vat-lien-quan-den-chien-dich-dien-bien-phu-d2063646.html