Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm phát huy giá trị, góp phần làm phong phú, đa dạng tài liệu, hiện vật minh chứng cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ngày 6/3, tại Hà Nội, UBND tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày và giới thiệu.

Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019) và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

trao 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh:VH

Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu thanh niên hỏa tuyến, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ trong cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày hướng tới phát huy giá trị; góp phần làm phong phú, đa dạng tài liệu, hiện vật minh chứng cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trôi qua hơn 60 năm, thời gian có thể đã làm mờ dấu chân của những người lính trên chiến trường năm xưa nhưng chắc chắn rằng, Điện Biên Phủ sẽ mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ lớn lao cho dân tộc Việt Nam trên con đường bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Với ý nghĩa đó, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các đơn vị liên quan nỗ lực sưu tầm các tài liêu, hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ để bổ sung vào hệ thống trưng bày của công trình Nhà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 36 tài liệu cùng 22 hiện vật nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị. Trong đó có một số vật dụng của những người lính chiến đấu tại Điện Biên Phủ như: chăn, bi đông nước, nồi, súng… Đặc biệt, 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ./.

V.Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/phat-dong-hien-tang-tai-lieu-hien-vat-lien-quan-den-chien-dich-dien-bien-phu-515323.html