Phát động Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Chiều 21-8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, chỉ một ngày sau khi đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị, một trong 6 nhiệm vụ cần thực hiện ngay là “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội”. Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam của nhân dân ta đã được tổ chức thành công vào ngày 6-1-1946.

Kể từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua chặng đường gần 75 năm hình thành và phát triển. Trong quá trình đó, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội không ngừng được cải tiến và đổi mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng hành cùng quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, báo chí luôn đóng vai trò rất quan trọng.

 Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại cuộc họp báo.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại cuộc họp báo.

Để ghi nhận sự đồng hành của báo chí với Quốc hội trong 75 năm qua, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”. Đây cũng là lần thứ hai, Văn phòng Quốc hội tổ chức giải báo chí có quy mô lớn về đề tài Quốc hội. “Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, phát huy tinh thần thi đua yêu nước kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, chúng tôi hy vọng, các nhà báo, các cộng tác viên, các thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí sẽ gửi nhiều tác phẩm viết về đề tài Quốc hội tới Ban tổ chức”, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho rằng, việc tổ chức Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của cả nước bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 / 6-1-2021). Đây cũng là dịp sinh hoạt chính trị của giới báo chí cả nước nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội tổ chức tốt Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” như kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu tại cuộc họp báo.

Công bố thể lệ giải, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” Hồ Quang Lợi cho biết, giải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài Quốc hội; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp năm 2013; ghi nhận thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam đạt được trong 75 năm qua, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất…

Loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Thể loại báo chí dự giải gồm tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình.

Các tác giả có tác phẩm báo chí đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1-1-2016 đến 31-10-2020 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí đều có thể gửi tham dự giải. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các tác phẩm đã đoạt giải thưởng ở các cuộc thi tại địa phương, ngành hoặc liên ngành nếu gửi dự thi phải ghi rõ giải đã đạt được và đơn vị tổ chức. Tác phẩm đã đoạt giải tại Giải báo chí quốc gia không được chấp nhận dự giải này.

Giải thưởng gồm 5 giải A, mỗi giải 40 triệu đồng; 10 giải B, mỗi giải 30 triệu đồng; 15 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, các tác giả đoạt giải cũng được tặng kèm điện thoại thông minh do Việt Nam sản xuất và biểu trưng Nhà Quốc hội bằng pha lê. Thời gian trao giải dự kiến ngày 4-1-2021.

Địa chỉ nhận tác phẩm tại Hội Nhà báo Việt Nam là Ban Thư ký Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” hoặc Ban Nghiệp vụ, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Địa chỉ nhận tác phẩm tại Văn phòng Quốc hội là Vụ Thông tin, số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/phat-dong-giai-bao-chi-75-nam-quoc-hoi-viet-nam-632325