Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm; tuyên dương 'Công nhân giỏi' năm 2020; tổng kết phong trào 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' năm 2019; biểu dương 'gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu'; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Thời gian phát động từ ngày 19/5- 10/10.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, năm tiếp tục thực hiện “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và Thành phố thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015- 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, có chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ 24, đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đợt thi đua cao điểm nhằm động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành, đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gây ra; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến yêu cầu các công đoàn cơ sở chủ động triển khai thực hiện tại đơn vị; bằng tâm huyết, sự nhiệt tình, cán bộ công đoàn phải truyền sự nhiệt huyết cho đoàn viên, người lao động để họ thấm nhuần mục đích ý nghĩa của đợt thi đua, từ đó cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực.

Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công đoàn cơ sở phải phối hợp với người lao động tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”. Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp năm 2020.

Đối với cơ quan hành chính, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường làm việc; đề cao tình thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, về đích sớm các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu phát động trong đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động trong các đơn vị, trường học thi đua khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến trong công tác. Đổi mới, sáng tạo dạy và học trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu kép trong ngành giáo dục vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo chương trình học tập của học sinh.

Đồng thời, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Hỗ trợ động viên kịp thời đột ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong các đơn vị, trường học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng thi đua, đồng chí Lê Tuấn Vũ - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền đại diện các Công đoàn cơ sở đã xác định rõ nội dung, quyết tâm đưa ra các giải pháp thiết thực, tích cực tham gia vào phong trào thi đua trong công nhân viên chức của huyện, có nhiều nội dung sáng tạo, đổi mới phù hợp với đơn vị.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-dai-hoi-dang-cac-cap-110490.html