Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 20-4, tại Hà Nội, Đoàn 871, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2021-2025. Đây là đơn vị làm điểm để các cơ quan, đơn vị trong TCCT rút kinh nghiệm, triển khai tổ chức phát động. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan TCCT dự, phát biểu chỉ đạo.

 Các đại biểu dự lễ phát động làm lễ chào cờ.

Các đại biểu dự lễ phát động làm lễ chào cờ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thạo, Chính ủy Đoàn 871, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng thi đua khen thưởng của đoàn phát động phong trào thi đua (PTTĐ) với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nội dung, chủ đề. Trong đó, phần phát động PTTĐ chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, chủ đề thi đua là “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại buổi lễ.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua được đoàn xác định: Toàn đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về đợt bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quận Long Biên (thành phố Hà Nội) chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ cho công tác bầu cử; tổ chức tốt điểm bầu cử theo phân công, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức cho 100% cử tri của đơn vị tham gia bầu cử đúng luật, chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, an toàn, hoàn thành trước thời gian quy định…Thời gian phát động đợt thi đua là 30 ngày (từ ngày 23-4 đến hết ngày 23-5-2021).

Đại tá Nguyễn Văn Thạo phát động thi đua.

Đối với nội dung phát động PTTĐ bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, chủ đề được là “ATGT gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân”. Về nội dung, chỉ tiêu thi đua, đoàn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT); thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung Cuộc vận động 50, phấn đấu TNGT nói chung giảm 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với giai đoạn 2016-2020; Đoàn 871 không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, mất ATGT do lỗi chủ quan. Thời gian phát động PTTĐ ở nội dung này được tổ chức từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Quang cảnh lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương Đoàn 871 đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, có nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm ATGT, tổ chức lễ phát động trang trọng, ý nghĩa, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn 871 được chọn là đơn vị làm trước để tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm là vinh dự, hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của đơn vị. Để đợt thi đua cao điểm đem lại hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu đoàn cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, học viên về công tác bầu cử; làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho bầu cử diễn ra đúng luật, nhanh, gọn, thuận lợi, trở thành điểm bầu cử kiểu mẫu trên địa bàn, góp phần cùng quân đội thực hiện thành công đợt bầu cử. Cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ về ATGT, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT, giảm thiểu các vụ việc mất an toàn xảy ra.

Đại tá Nguyễn Văn Thạo ký chứng nhận nội dung ký kết thi đua của các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đoàn 871.

Quá trình thực hiện, phải kết hợp chặt chẽ đợt thi đua cao điểm với PTTĐ Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác. Sau buổi lễ phát động này, các cơ quan, đơn vị khác trong toàn tổng cục cần rút kinh nghiệm, nhanh chóng tổ chức phát động tại cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu xong trước ngày 24-4. Với tinh thần, khí thế phấn khởi, Thượng tướng Đỗ Căn tin rằng, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Đoàn 871 và toàn thể các cơ quan, đơn vị khác trong TCCT sẽ hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, tổ chức thành công đợt bầu cử và thu được nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm trật tự ATGT thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-657293