Phát động Cuộc thi viết truyện ngắn 'Một nửa làm đầy thế giới'

Chiều 22-12, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TPHCM phát động Cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ chủ đề "Một nửa làm đầy thế giới", nhằm tìm kiếm những tác phẩm viết về phụ nữ hiện đại, thể hiện những tâm tư, tình cảm, công việc và bình đẳng giới của phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn (không nhận truyện dài, tiểu thuyết, thơ), không giới hạn số chữ, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào (cũng như chưa đưa lên các blog, website, các trang mạng xã hội... của tổ chức, cá nhân). Bản thảo dự thi viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy rõ ràng hoặc file word, gửi về: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TPHCM (số 88 - 90 Ký Con, quận 1, TP Hồ Chí Minh) hoặc qua địa chỉ email: truyenduthinxbvhvn@gmail.com.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, tổng trị giá giải thưởng lên đến 109 triệu đồng, trong đó bao gồm các giải thưởng hàng tháng với giá trị 2 triệu đồng/giải/tháng; giải bạn đọc bình chọn, trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt, Giải thưởng chung cuộc bao gồm: 1 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 Giải Nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 Giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 5 Giải Tư trị giá 5 triệu đồng/giải. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2019. Theo Ban tổ chức, cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ “Một nửa làm đầy thế giới” nhận được sự tài trợ từ dự án thuộc Giải LiBeratupreis-Frankfurt 2018 mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã được vinh danh. Theo đó, tác giả sẽ dùng số tiền thưởng khoảng 6.000 Eur để thực hiện các hoạt động, dự án văn chương liên quan đến phụ nữ.

G.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_200047_phat-dong-cuoc-thi-viet-truyen-ngan-mot-nua-lam-day-the-gioi-.aspx