Phát động cuộc thi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ

Ngày 5/6/2019 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số cơ quan đơn vị tổ chức Cuộc thi trực tuyến 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2019.

Lễ phát động cuộc thi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ cả nước

Lễ phát động cuộc thi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ cả nước

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của ngành Giáo dục hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019: Kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Sau 4 lần tổ chức, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thu hút đông đảo thí sinh dự thi. Năm 2013, có hơn 31.000 lượt thí sinh dự thi. Năm 2015, số thí sinh dự thi tăng gấp đôi, lên 75.000 lượt thí sinh. Năm 2016, số lượt thí sinh dự thi là hơn 330.000 và năm 2018 là 1,2 triệu lượt thí sinh.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; góp phần triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

“Đây là cũng là dịp để các học sinh, sinh viên, giáo viên tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam. Từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết.

Nét mới của cuộc thi 2019 là thiết kế 3 bảng thi dành cho các nhóm đối tượng: Bảng A dành học sinh THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; Bảng B dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm và bảng C dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trẻ và những người quan tâm (dưới 35 tuổi) tham gia dự thi. So với các lần thi trước, cuộc thi năm 2019 bổ sung thêm bảng C, đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo Cuộc thi an toàn, nghiêm túc. Chính điều đó tạo ra sân chơi bổ ích, lan tỏa, công bằng, bình đẳng cho tất cả các thí sinh, nội dung thi phù hợp hơn với nhận thức, trình độ của mỗi nhóm thí sinh dự thi.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/11/2019. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng đợt thi, giải thưởng vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Tại chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 30 giải/bảng, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 20 giải tư. Chi tiết thể lệ, các hoạt động cuộc thi trên website cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-dong-cuoc-thi-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh-cho-tuoi-tre-120693.html