Phát động chương trình nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam' năm 2018

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động chương trình nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018'.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động Chương trình nhắn tin DA CAM gửi 1409 ủng hộ các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc màu da cam.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22/6 đến hết ngày 20/8, với mỗi tin nhắn cú pháp DA CAM gửi 1409, các tổ chức, cá nhân trên cả nước đã ủng hộ 18.000 đồng/tin nhắn cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam, giúp họ vượt lên nỗi đau về tinh thần và thể xác, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tại Lễ phát động, đại diện Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 cam kết 100% số tiền tin nhắn ủng hộ chương trình sẽ được Ban tổ chức sử dụng hỗ trợ nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, cấp thuốc, học nghề, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà cửa cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng cam kết: Tất cả các khoản thu, chi của chương trình cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc màu da cam đều được kiểm toán độc lập xác nhận là đúng sự thật, đúng nguyên tắc thu chi tài chính.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Từ năm 2011 đến nay, hàng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đều tổ chức nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Tổng số tiền thu được trong 7 năm qua là 17,68 tỷ đồng.

Con số trên không chỉ phản ánh tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam mà còn làm cho hàng triệu người Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

“Tổ chức nhắn tin từ thiện là cách làm hay, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng tài chính của đông đảo các tầng lớp, các thành phần xã hội. Chúng tôi rất cảm động khi biết các cháu học sinh, các cụ già ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã tích cực tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nói.

Thầy giáo Chu Quang Đức và bố đẻ, cựu chiến binh Chu Quang Chiến chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và nỗ lực vượt khó của thầy giáo Đức tại Lễ phát động chương trình.

Đại sứ chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2018 là thầy giáo, thạc sĩ Chu Quang Đức, một nạn nhân nhiễm chất độc da cam đã vượt qua số phận, trở thành thầy giáo có học thức cao, có tấm lòng nhân ái, dạy học miễn phí cho trẻ trong làng.

Đại sứ của chương trình sẽ góp phần truyền lửa cho nạn nhân da cam cũng như các thế hệ trẻ hiện nay vượt qua mọi khó khăn về bệnh tật, cuộc sống, vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Quý Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/phat-dong-chuong-trinh-nhan-tin-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-nam-2018.html