Phát động chống quấy rối tình dục phụ nữ, trẻ em trên xe buýt

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về những chuyến xe buýt an toàn, chấm dứt bạo lực giới vì một TP.HCM an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em

Theo khảo sát tại TP.HCM năm 2017 có 18,5% phụ nữ cho biết họ đã bị quấy rối tình dục.

Ngày 28/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm), Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam, Action Aid Việt Nam và Công ty truyền thông Sunrises Việt Nam tổ chức “Bữa sáng Ruy băng Trắng” và ra quân “Hành trình xe buýt màu cam an toàn” với chủ đề “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em” tại quận 1, TP.HCM

Theo khảo sát đầu vào “Chương trình thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em gái” tại TP.HCM năm 2017 có 18,5% phụ nữ tham gia phỏng vấn cho biết họ đã bị quấy rối tình dục; 11,7% nam giới tham gia phỏng vấn thừa nhận đã có các hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng trong vòng 12 tháng qua. Chính vì vậy, phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em là vấn đề được các ban ngành và xã hội quan tâm, trong đó, nam giới đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới.

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về những chuyến xe buýt an toàn, chấm dứt bạo lực giới vì một TP.HCM an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Chương trình cũng chú trọng tạo diễn đàn cho nam giới, cộng đồng và toàn xã hội thảo luận đóng góp, đưa ra các giải pháp để chấm dứt vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục và bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em ở nơi công cộng. Đồng thời nhằm lan tỏa thông điệp về những chuyến xe buýt an toàn, chấm dứt bạo lực giới - Vì một TP. HCM an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt của nam giới về vai trò của nam giới trong việc ủng hộ và thúc đẩy trao quyền của phụ nữ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ những định kiến giới và ngăn chặn các hành vi quấy rối tình dục và bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em; xây dựng và thúc đẩy những chính sách kinh tế, xã hội có nhạy cảm giới để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được phát triển mọi tiềm năng và tận hưởng các cơ hội ngang bằng với nam giới và trẻ em trai”.

Các đại biểu cắt băng tổ chức dán thông điệp truyền thông “Vì thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” trên 26 xe buýt tuyến số 53.

Cụ thể trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em”, Trung tâm phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UN Women và Action Aid tổ chức dán thông điệp truyền thông “Vì thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” trên 26 xe buýt tuyến số 53 (có lộ trình đi từ trung tâm thành phố đến Đại học quốc gia TP.HCM) và trên một số nhà chờ xe buýt thể hiện thông điệp truyền thông ý nghĩa đến nam giới và cộng đồng xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp hình lưu niệm tại nhà chờ xe buýt đường Hàm Nghi, quận 1.

Ông Hà Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự là đơn vị đầu tiên của ngành được giao tham mưu, triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Đặc biệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa quấy rối tình dục với phụ nữ trên các phương tiện vận tải hành khách, nhà chờ và trạm trung chuyển. Qua sự kiện này, chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của người dân trên toàn địa bàn thành phố cùng chúng tôi tham gia phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt để góp phần cùng với thành phố giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời, đóng góp những sáng kiến, giải pháp về chất lượng phục vụ, cũng như giải pháp phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục nơi công cộng. Chúng tôi cam kết đồng hành và triển khai “Chương trình Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em tại TP.HCM”.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/phat-dong-chong-quay-roi-tinh-duc-phu-nu-tre-em-tren-xe-buyt-d68937.html