Phát động chặng thứ tư Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Sáng 17/8, trong khuôn khổ chương trình gặp mặt nam, nữ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoạt động trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Thành Đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội phát động chặng thứ tư Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2020. Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn (ngoài cùng, bên phải) trao quà cho các bác trong Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn (ngoài cùng, bên phải) trao quà cho các bác trong Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Ảnh: PV

Tại buổi gặp mặt, tuổi trẻ Thủ đô đã được sống lại những ngày tháng Tám hào hùng qua những câu chuyện kể của bác Lê Đức Vân - Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, nguyên Ủy viên Ban Thanh vận Hà Nội; bác Nguyễn Tiến Hà - Phó trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Tháng 8/1944, trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại số nhà 46, Bát Đàn, Hoàn Kiếm, một tổ chức quần chúng của thanh niên Hà Nội, trực thuộc Mặt trậnViệt Minh ra đời, mang tên Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu xuất phát từ thực tiễn đấu tranh cách mạng và nhanh chóng trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào cách mạng. Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Trước những đóng góp trên, Thành Đoàn Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến cho tập thể Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Dịp này, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chặng thứ 4, với 4 nội dung: Trải nghiệm hành trình lịch sử gắn với những địa danh lịch sử cách mạng; chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" để lan tỏa đến cộng đồng và bạn bè quốc tế; chương trình "Tự hào thanh niên Việt Nam" bao gồm chia sẻ các câu chuyện về người tốt, việc tốt, những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, giới thiệu truyền thống văn hóa đất nước, con người, thành quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp bộ Hội tổ chức thực hiện công trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và "Tôi yêu Hà Nội" chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ Thủ đô được lắng nghe lời dặn dò của Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội về vai trò, trách nhiệm của người trẻ “phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ” trong thời đại mới.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/phat-dong-chang-thu-tu-hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-toi-1707167.tpo