Phạt đơn vị quản lý đường cao tốc vì ùn tắc mà không xả trạm

Do nguyên nhân để ùn tắc giao thông kéo dài tại trạm thu phí trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nên sáng 30-4, Đội 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE).

Đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nút giao An Phú bị ùn tắc phương tiện vào sáng 30-4 khiến tốc độ di chuyển rất chậm.

Đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nút giao An Phú bị ùn tắc phương tiện vào sáng 30-4 khiến tốc độ di chuyển rất chậm.

Do nguyên nhân để ùn tắc giao thông kéo dài tại trạm thu phí trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nên sáng 30-4, Đội 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE).

Biên bản vi phạm hành chính nêu rõ: “Vào thời điểm 6-8 giờ cùng ngày, xe cộ xếp hàng dài tại trạm thu phí Long Phước dài hơn 2km. Đơn vị quản lý cao tốc đã vi phạm khi không thực hiện đúng theo quy định về quản lý vận hành tại điểm a, khoản 8, điều 15 nghị định 100/2019 của Chính phủ…”. Theo nghị định 100/2019, hành vi vi phạm này bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, trước lượng xe tăng đột biến vì ngày đầu tiên của đợt nghỉ Lễ, khoảng 11 giờ đơn vị phải xả trạm. Đồng thời, hai nhân viên thuộc đơn vị này cùng cảnh sát giao thông tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức) xử lý cho đóng hướng đi lên cao tốc trong khoảng 30 phút và điều tiết xe chạy thẳng về xa lộ Hà Nội để tránh dồn đến điểm ùn tắc.

Ghi nhận thực tế, trước đó khoảng 8 giờ 30 phút sáng 30-4, hàng nghìn ô-tô hướng từ thành phố lưu thông ra khu vực TP Thủ Đức thì bị dồn ứ, nối đuôi nhau nhích từng chút một ở các đoạn đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, đoạn đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt ở khu vực trạm thu phí Long Phước, dòng xe bị tắc khiến hàng trăm xe ô-tô đổ dồn xếp hàng chờ trong khi trạm thu phí lại không xả trạm nên tình trạng kẹt xe mỗi lúc một nghiêm trọng. Nhiều tài xế di chuyển trên đường cao tốc sáng nay bức xúc vì di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Long Khánh (Đồng Nai) mất gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa tới, nhất là bị ách trên đường cao tốc quá lâu.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn yêu cầu các doanh nghiệp BOT có giải pháp xử lý xả trạm thu phí để bảo đảm giao thông khi xảy ra ùn tắc xe tại trạm trong thời gian dịp Lễ từ ngày 30-4 đến 3-5, đồng thời dọn dẹp vệ sinh, tăng cường lực lượng tuần tra nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phat-don-vi-quan-ly-duong-cao-toc-vi-un-tac-ma-khong-xa-tram-644102/