Phát bánh mì, tặng quà, khẩu trang cho người nghèo

Ngày 2/4, các cá nhân, tổ chức, DN đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chung tay giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người đạp xích lô thưởng thức bánh mì kẹp xúc xích miễn phí tại Cafe Chiêng (số 2 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Vũng Tàu). Ảnh: ĐÌNH NAM

Người đạp xích lô thưởng thức bánh mì kẹp xúc xích miễn phí tại Cafe Chiêng (số 2 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Vũng Tàu). Ảnh: ĐÌNH NAM

• Từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, tại số 2 Trưng Trắc (Phường 1, TP. Vũng Tàu), CLB phóng viên BR-VT và chủ Cafe Chiêng đã phát 100 ổ bánh mì kẹp xúc xích đến người có hoàn cảnh khó khăn như đạp xích lô, bán vé số,... thất nghiệp. Dự kiến, 6 giờ sáng 3/4, CLB tiếp tục phát 100 ổ bánh mì kẹp xúc xích miễn phí cho người lao động nghèo tại Cafe Xe đạp ở góc Ngã tư Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám (TP. Bà Rịa).

Hai điểm phát bánh mì kẹp xúc xích nói trên sẽ được CLB phóng viên BR-VT duy trì từ 6 giờ sáng hằng ngày cho đến khi có thông báo hết dịch. Chi phí được trích từ Quỹ chung một tấm lòng - CLB phóng viên tỉnh BR-VT, Cafe Chiêng và các nhà hảo tâm đóng góp.

Đại diện Hội LHPN phường Hắc Dịch trao quà cho bà Nguyễn Thị Lộc (64 tuổi, khu phố 2, phường Hắc Dịch), là người bán vé số thất nghiệp, có con bị bệnh tim. Ảnh: MAI HOA

• Hội LHPN phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ tặng 60 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thất nghiệp, người bán vé số trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 450 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Chi phí do Hội LHPN phường Hắc Dịch vận động từ các DN, nhà hảo tâm đóng góp.

• Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Đất Rồng (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) đã tặng hơn 2.000 khẩu trang than hoạt tính 4 lớp; 14 thùng gạo lứt rong biển sấy (30 gói/thùng) cho người lao động thời vụ, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT.Long Hải (huyện Long Điền), xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), xã Đá Bạc và Suối Rao (huyện Châu Đức).

Các tình nguyện viên nhóm SOS 72 Bà Rịa hỗ trợ anh Phúc trao tặng gạo và mì gói cho người bán vé số trên địa bàn TP. Bà Rịa.

• Ông Trần Thiên Phúc (chủ cơ sở Nha khoa Phúc Nghĩa, ở 34, Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) đã trao tặng 100 suất quà, (gồm 10kg gạo và 1 thùng mì gói) cho người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa. Chi phí do anh Phúc và nhóm bạn đóng góp, dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nhóm Bà Rịa Youth, nhóm SOS 72 Bà Rịa trong việc tìm người để trao tặng.

Nhóm PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/phat-banh-mi-tang-qua-khau-trang-cho-nguoi-ngheo-895988/