Phạt ba đối tượng phá rừng thông gần 190 triệu đồng

Chiều 25-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành đồng thời ba quyết định xử phạt hành chính đối với ba đối tượng, về hành vi phá rừng trái pháp luật trên tổng diện tích 1.251m2, thuộc loại rừng phòng hộ, tại tiểu khu 151A, địa bàn phường 12, thành phố Đà Lạt.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt hành chính đối với bà Vũ Thị Phước (SN 1967), ông Trần Quốc Trung (SN 1994) và Trần Hạnh (SN 1971), đều ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt; mỗi cá nhân 62,5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt là 187,5 triệu đồng.

Riêng tại quyết định xử phạt bà Phước, cơ quan chức năng tịch thu một máy cưa xăng, gần 1,3m3 gỗ tròn là cây thông ba lá. Đồng thời, buộc bà Phước trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng, trên diện tích 1.251m2.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, qua mật phục, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng cưa hạ cây thông tại tiểu khu 151A, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt. Qua điều tra, đối tượng bị bắt giữ khai nhận, được bà Phước thuê cưa hạ rừng thông để lấy đất sản xuất. Bà Phước cũng thừa nhận hành vi trên.

Tại hiện trường, trên tổng diện tích 1.251m2 đã bị tác động, có nhiều cây thông đường kính gốc từ 20 đến 35cm bị cưa hạ; hàng chục hố được đào sẵn để trồng cây lâu năm.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42353102-phat-ba-doi-tuong-pha-rung-thong-gan-190-trieu-dong.html