Phạt 8 năm 9 tháng tù cho người em vợ giết chết anh rể

Thấy súng của một người lạ rao bán trên mạng xã hội có hình dáng đẹp, Phụng đặt mua về nhà cất giấu gần 4 năm cùng với một số hung khí nguy hiểm khác trong phòng riêng. Phụng chỉ tự nguyện giao nộp cho Công an sau khi gây ra vụ giết người vào ngày cuối tháng 2/2020.

Hôm nay, ngày 19/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tống Văn Phụng (SN 1981), ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) 9 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng hợp với bản án 8 năm tù mà Tòa án tỉnh này đã tuyên phạt Phụng về tội giết người vào đầu năm 2021 vừa qua, buộc bị cáo lãnh tổng cộng 8 năm 9 tháng tù về 2 tội danh trên.

Bị cáo Phụng tại phiên tòa.

Bị cáo Phụng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì vào ngày 25/2/2020, sau khi dùng dao đâm chết anh rể do mâu thuẫn cá nhân, Phụng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc tạm giữ lấy lời khai thì Phụng đã thừa nhận vào năm 2017, có mua khẩu súng quân dụng thông qua mạng xã hội cùng 18 viên đạn với giá 4 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu trong tủ quần áo.

Đến cuối năm 2019, Phụng đem ra bắn thử 2 lần thì bị mẹ ruột phát hiện nên Phụng đem vào phòng ngủ cất giấu cùng với một số hung khí khác là dao, kiếm, gậy ba khúc…cho đến ngày gây ra vụ án mạng giết chết anh rể rồi mới tự nguyện đem ra giao nộp.

Văn Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/phat-gan-8-nam-9-thang-tu-cho-nguoi-em-vo-giet-chet-anh-re-637987/