Phạt 7 chủ tàu hút cát trái phép hơn 300 triệu đồng

Nhiều tàu hút cát không đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Tào (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị xử phạt.

Ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, vừa ký quyết định xử phạt hành chính 7 tàu hút cát trái phép với tổng số tiền 303 triệu đồng.

Các tàu hút cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh An.

Theo quyết định, có 6 tàu bị xử phạt 43 triệu đồng, 1 tàu bị xử phạt 45 triệu đồng. Ngoài ra, các tàu này đều bị cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ thiết bị, máy móc phục vụ cho việc hút cát.

Trung tuần tháng 10, Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 7 tàu công suất lớn đang hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Tào, đoạn qua địa phận xã Hoằng Giang.

Thời điểm bị bắt giữ, mỗi tàu đều đã khai thác được từ 20 đến 80 m3 cát và có thái độ bất hợp tác. Tất cả các chủ tài đều không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm và không được cấp phép hút cát trên sông.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-7-tau-hut-cat-trai-phep-hon-300-trieu-dong-post699500.html