Phạt 6 tàu khai thác cát trái phép 125 triệu đồng

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 chủ phương tiện, số tiền 125 triệu đồng về có hành vi khai thác cát trái phép.

Các chủ phương tiện bị xử phạt, gồm: Phạm Văn Lực (44 tuổi, ngụ xã Tân Thanh Tây); Nguyễn Văn Sang (43 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung, cùng huyện Mỏ Cày Bắc) và Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, ngụ xã Dĩnh Hòa, huyện Chợ Lách); Lê Văn Vệ (39 tuổi, ngụ xã Ngãi Đăng, huyện Mõ Cày Nam); Mai Thanh Tiến (43 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, cùng tỉnh Bến Tre) và Võ Văn Hà (45 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, trong 2 ngày 8 và 10-1, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp phòng Cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 tàu vỏ sắt, 3 tàu cây không biển số, có trọng tải từ 50 đến 100 tấn đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc địa phận ấp Đức Mỹ (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long).

Công an Trà Vinh làm việc cùng đối tượng và phương tiện vi phạm.

Tại thời điểm bắt quả tang, các phương tiện này đã hút trộm gần 30 mét khối cát và không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, phòng Cảnh sát môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ phương tiện, mỗi trường hợp bằng 30.000.000 đồng đối với tàu vỏ sắt và 15.000.000 đồng với loại tàu cây, đồng thời buộc các chủ phương tiện phải bơm cát trả lại sông.

Tuấn Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xu-phat-6-phuong-tien-135-trieu-dong-ve-hanh-vi-khai-thac-cat-trai-phep-474460/