Phạt 6 năm tù đối với phạm nhân Triệu Quân Sự lợi dụng xuống bếp để trốn trại

Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung là 6 năm tù.

Ngày 18/12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xử lưu động mở phiên xét xử bị cáo Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về tội trốn khỏi trại giam và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Triệu Quân Sự tại tòa.

Bị cáo Triệu Quân Sự tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Triệu Quân Sự đã có 3 tiền án, ngày 3/6 khi đang chấp hành án tù chung thân, Sự đã bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Hôm vụ án xảy ra, Sự được giám thị cho xuống bếp hỗ trợ nấu ăn. Khoảng 14h20 cùng ngày, lợi dụng sơ hở, phạm nhân leo lên hàng rào bảo vệ, đi qua vọng gác rồi bám theo ống thoát nước trốn khỏi trại giam.

Trên đường chạy trốn, Triệu Quân Sự lẻn vào nhà dân trộm quần áo rồi chạy về hướng quốc lộ 1A. Ngoài ra, trên đường bỏ trốn, bị cáo trộm điện thoại di động và xe máy ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/6, Sự chạy xe máy ra đến chân đèo Hải Vân thì bị CSGT Đà Nẵng phát hiện. Anh ta vứt xe bỏ chạy lên, sau đó men theo rừng quay lại TP Đà Nẵng.

Tối 18/6, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Sự chơi điện tử ở một quán internet trên đường Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nên bắt giữ.

Tại tòa, Sự khai trốn trại do "áp lực từ công việc, quy định của trại giam". Tuy nhiên, đại diện VKS nhận định bị cáo đã 3 lần trốn khỏi trại giam, thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật.

Ngoài ra, việc trốn trại của bị cáo cũng gây ảnh hưởng đến các phạm nhân khác. Đại diện VKS đề nghị tòa xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo do tái phạm nhiều lần.

HĐXX sau đó cũng nhận định hành vi của Triệu Quân Sự rất nguy hiểm cho xã hội, tái diễn nhiều lần nên phải xử lý nghiêm. HĐXX đã tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm trộm cắp tài sản. Tổng mức án 2 tội là 6 năm tù.

Tổng hợp hai bản án (ngày 16/6/2016 của Tòa án quân sự Quân khu 5), bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành từ ngày 18/12.

Theo hồ sơ, Triệu Quân Sự vốn là quân nhân nhưng từ khi nhập ngũ đến tháng 8/2012, anh ta 5 lần đào ngũ. Chiều 22/8/2012, Sự giết người ở Hà Nội. Năm 2013, anh ta bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt chung thân với 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phat-6-nam-tu-doi-voi-pham-nhan-trieu-quan-su-loi-dung-xuong-bep-de-tron-trai-d164782.html