Phạt 40 triệu đồng đối với 17 thuyền khai thác cát sỏi trái phép

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã phát hiện, xử phạt 17 trường hợp khai thác cát sỏi trái phép.

Theo đó, rạng sáng ngày 14/5, qua kiểm tra tại khu vực hạ lưu sông Hương, thuộc thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng Công an huyện Phú Vang đã phát hiện thuyền của ông Trần La, 35 tuổi, trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đang hút cát trái phép từ lòng sông.

Thuyền khai thác cát sỏi trên sông Hương.

Cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện, đồng thời xử phạt chủ tàu 3 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện, xử phạt 17 trường hợp khai thác cát sỏi trái phép, với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Hiện, đang vào cao điểm mùa xây dựng, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương gia tăng trở lại, tập trung vào ban đêm và rạng sáng.

Lực lượng chức năng kiểm tra thuyền khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực hạ lưu sông Hương.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này: "Chúng tôi đã chỉ đạo cương quyết xử lý trường hợp vi phạm và quy trách nhiệm cho UBND cấp phường, xã nơi để xảy ra khai thác cát sạn. Nếu có những sự việc tương tự lặp lại sẽ xử lý nghiêm hơn nữa, kể cả tịch thu phương tiện và xử lý hình sự nếu cố tình vi phạm trong thời gian dài"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phat-40-trieu-dong-doi-voi-17-thuyen-khai-thac-cat-soi-trai-phep-762460.vov