Phạt 30 triệu đồng đơn vị xây trái phép, buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam

UBND TP Châu Đốc (An Giang) đã phạt công ty xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam 30 triệu đồng; đồng thời buộc đơn vị này sớm tháo dỡ tượng.

UBND TP Châu Đốc (An Giang) đã phạt công ty xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam 30 triệu đồng; đồng thời buộc đơn vị này sớm tháo dỡ tượng.

Chiều 9/3, trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở VH-TT& DL tỉnh An Giang cho biết, UBND TP Châu Đốc đã ra quyết định hành chính xử phạt công ty xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam 30 triệu đồng và buộc công ty tháo dỡ công trình này.

UBND TP Châu Đốc đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH MGA Việt Nam – đơn vị xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trái phép trên núi Sam và buộc tháo dỡ công trình này - Ảnh: Dân trí

UBND TP Châu Đốc đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH MGA Việt Nam – đơn vị xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trái phép trên núi Sam và buộc tháo dỡ công trình này - Ảnh: Dân trí

Ông Lên cho biết thêm, hiện nay Công ty TNHH MGA Việt Nam – đơn vị xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trái phép trên núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc) đã tiến hành tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ đến phần vai của tượng. Công ty cam kết với UBND TP Châu Đốc chậm nhất là 4 ngày nữa sẽ tháo dỡ xong tượng.

Liên quan đến tránh nhiệm của chính quyền địa phương xung quanh tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép, ông Lên cho biết: "Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL ngồi lại với Văn phòng UBND tỉnh để rà soát và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Khi nào Sở tiến hành việc này xong sẽ cung cấp thông tin cụ thể đến báo chí".

“Chủ đầu tư cho tôi biết họ tháo dỡ tượng này sẽ mang về tỉnh Khánh Hòa. Còn nơi này sẽ được tiến hành xây dựng tượng Phật Ngọc. Nhiệm vụ của phường bây giờ làm giám sát toàn bộ quá trình tháo dỡ tượng theo tinh thần kết luận của chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại buổi làm việc ngày 28/2 vừa qua” - ông Huỳnh Ngọc Trư, chủ tịch UBND phường Núi Sam cho biết trên báo chí.

Trước đó, tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh Núi Sam là hạng mục nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết của Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam đã được tỉnh và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấp thuận.

Đến ngày 13/2, UBND tỉnh An Giang có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng xây dựng công trình này vì chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, công trình cũng chưa được tham khảo ý kiến người dân địa phương nhằm tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, chủ đầu tư bị phát hiện lén lút xây dựng tượng Bà vào ban đêm.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/phat-30-trieu-dong-don-vi-xay-trai-phep-buoc-thao-do-tuong-ba-chua-xu-tren-nui-sam-a222026.html