Phạt 221 năm tù cho nhóm giết người

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 19 bị cáo cùng trú Vạn Ninh, liên quan trong vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) năm 2017. Theo đó, 17 bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội giết người gồm: Hà Văn Thành (sinh năm - 1994) 19 năm tù; ....

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 19 bị cáo cùng trú Vạn Ninh, liên quan trong vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) năm 2017. Theo đó, 17 bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội giết người gồm: Hà Văn Thành (sinh năm - SN 1994) 19 năm tù; Nguyễn Văn Tín (SN 1999) 18 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù trước đó, buộc chấp hành 21 năm tù; Nguyễn Thành Toàn (SN 1994) 16 năm tù; Lê Quốc Toản (SN 1994) 17 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1994) 15 năm tù; Võ Thành Khang (SN 1999) và Phan Sơn Bảo (SN 1994) cùng mức 15 năm 6 tháng tù. 7 bị cáo cùng chịu mức 12 năm tù gồm: Trần Sơn Khang (SN 1999); Nguyễn Tấn Quốc (SN 2000); Huỳnh Văn Được (SN 1999); Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997); Lê Văn Hòa (SN 1998); Hồ Đắc Bình (SN 1994); Lê Văn Thoại (SN 1996). Bị cáo Đặng Ngọc Vương (SN 2000) chịu mức 9 năm tù; Phan Văn Hoan (SN 2001) và Lê Đức Thiện (SN 2003) cùng mức 6 năm tù. 2 bị cáo cùng chịu mức án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng là Phạm Ngọc Hòa (SN 1991) và Nguyễn Quốc Kha (SN 1999). Tòa cũng buộc 17 bị cáo phạm tội giết người liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại tổng cộng hơn 194 triệu đồng.

 Bị cáo Thành (hàng đầu, bên trái) và các bị cáo (3 hàng trên).

Bị cáo Thành (hàng đầu, bên trái) và các bị cáo (3 hàng trên).

Theo cáo trạng, Thành và Hồ Duy Khánh có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 19 giờ ngày 19-9-2017, Khánh cùng một số đối tượng (chưa xác định lai lịch) đến nhà Thành đập phá tài sản và rượt đánh Thành. Vì vậy, chiều 10-9-2017, Thành tập hợp nhóm thanh niên, phục sẵn ở khu vực Vạn Giã chờ Khánh để trả thù. Kha đi về nhìn thấy nên báo cho Khánh và Hòa biết. Khánh liền rủ Kha và Hòa đi đánh lại. Bị nhóm Thành tấn công quyết liệt, Kha và Hòa bỏ chạy thoát, còn Khánh bị nhóm Thành chém nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Được biết, ngày 7-5-2018, Tín bị kết án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Toàn từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; Toản từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác; Tuấn từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản; Khang đã 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích; Thoại từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201903/phat-221-nam-tu-cho-nhom-giet-nguoi-8109004/