Phạt 11 năm tù đối tượng khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Sáng 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Dương (SN 1980, tại Bình Dương) 11 năm tù về tội 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'.

Bị cáo Trương Dương bị xử phạt 11 năm tù.

Bị cáo Trương Dương bị xử phạt 11 năm tù.

NDĐT - Sáng 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Dương (SN 1980, tại Bình Dương) 11 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Bị cáo Trương Dương đã gây ra vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một vào ngày 30-9-2019, theo chỉ đạo của Lisa Phạm, là thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 2-2019, Trương Dương thường sử dụng điện thoại truy cập vào trang mạng của đối tượng phản động, sau đó liên lạc với Lisa Phạm. Qua nhiều lần liên lạc, Lisa Phạm hứa giúp đỡ và hỗ trợ tiền cho Dương nhưng phải tham gia tổ chức của Lisa Phạm và làm việc theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Lisa Phạm thì Dương đồng ý.

Ngày 27-9-2019, Lisa Phạm gọi điện báo cho Dương mục tiêu phá hoại là tòa nhà trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương. Ngày 29-9-2019, Lisa Phạm gọi điện cho Dương đến một tiệm tạp hóa trên đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một để nhận “hàng”. Dương đã đến gặp và nói với ông Nguyễn Ngọc Vang (SN 1946, cư trú TP Thủ Dầu Một) để lấy “hàng” được chứa trong bịch ni-lông màu trắng đục bên hiên nhà, mà một đối tượng gửi trước đó, bên trong bịch có bốn trái bắp luộc và một gói “hàng” quấn kín băng keo.

Sau khi về nhà ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Dương đem bịch ni-lông màu trắng đục vào phòng riêng khóa cửa lại rồi điện cho Lisa Phạm. Được Lisa Phạm hướng dẫn, Dương mở gói “hàng” bên trong có bốn trái nổ (tổng trọng lượng 1,2 kg), sau đó Lisa Phạm hướng dẫn cách sử dụng trái nổ và chỉ đạo cho Dương đi đến tòa nhà Cục thuế tỉnh Bình Dương tìm chỗ kín đáo đặt trái nổ.

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30-9-2019, Dương điều khiển ô-tô đến Cục thuế tỉnh Bình Dương đỗ xe tại khu vực sân và đi bộ vào tầng một tòa nhà Cục thuế tìm vị trí thích hợp để đặt trái nổ. Sau đó Dương quay lại xe lấy bốn trái nổ vào nhà vệ sinh nam ở tầng một bấm nút theo hướng dẫn của Lisa Phạm rồi bỏ vào thùng rác.

Đến 9 giờ cùng ngày, bốn trái nổ Dương đặt phát nổ làm hư hại một phần trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương, gây thiệt hại gần 781 triệu đồng, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Hành vi phạm tội của Trương Dương đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Qua xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trương Dương 11 năm tù giam và buộc bồi thường gần 800 triệu đồng thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Đối với Lisa Phạm hiện đang sinh sống ở nước ngoài và Hà Xuân Nghiêm (SN 1963, cư trú huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), là đối tượng đem bịch ni-lông màu trắng đục gửi ở hiên nhà ông Vang, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không biết đang ở đâu nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Vang, quá trình điều tra ông Vang khai nhận không có mối quan hệ quen biết với Nghiêm và Dương. Khi Nghiêm gửi bịch ni-lông màu trắng đục tại nhà thì ông Vang và những người trong gia đình không biết bên trong có trái nổ. Do vậy chưa đủ căn cứ để xác định ông Vang có đồng phạm với Nghiêm và Dương về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

TRỌNG MINH (TRỊNH BÌNH)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44173002-phat-11-nam-tu-doi-tuong-khung-bo-nham-chong-chinh-quyen-nhan-dan.html