Phạt 10 triệu đồng chủ tài khoản facebook đăng tải 'chuẩn bị cách ly Hải Phòng'

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ nhân tài khoàn Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc cách ly liên quan đến Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 21h04 ngày 8/3/2020, tài khoản kunxinh86 – Hoang Anh (Cô đồng Hoàng Anh) đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook, với nội dung "... chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng...".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này được chia sẻ rộng rãi trên nhiều hội nhóm facebook. Một số tài khoản bày tỏ sự hoang mang trước thông tin trên, mặt khác có nhiều bình luận tiêu cực về bài viết này.

Nhận được thông tin, sáng 10/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời người đứng tên tài khoản facebook kunxinh86 - Hoang Anh (Cô đồng Hoàng Anh) lên làm việc về thông tin bài viết trên mạng xã hội Facebook. Qua xác minh, chủ tài khoản facebook trên là Hoàng Anh (nữ giới, sinh năm 1986, thường trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Anh thừa nhận do nóng vội, bồng bột đã đăng tải bài viết nêu trên trang Facebook cá nhân. Đồng thời, tự nguyện đính chính thông tin, đăng tải lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc.

Bà Hoàng Anh cũng cam kết không lặp lại sai phạm và đề nghị các tài khoản Facebook cá nhân và các trang thông tin điện tử có sử dụng thông tin bài viết của Bà Hoàng Anh gỡ bỏ thông tin đã chia sẻ.

Theo đó, việc đăng tải thông tin ngày 8/3 trên Facebook của bà Hoàng Anh đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Bà Hoàng Anh số tiền 10 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động thông tin trên mạng có nội dung vi phạm các quy định cấm của pháp luật, đặc biệt là các thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Hoàng Dương - Phương Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-10-trieu-dong-chu-tai-khoan-facebook-dang-tai-chuan-bi-cach-ly-hai-phong-1618612.tpo