Phạt 1 triệu đồng trung úy công an đỗ xe ngang ngược giữa phố cổ Hà Nội

Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra quyết định xử phạt 1 triệu đồng đối với trung úy Phan Hoài Anh do đỗ xe giữa ngã ba phố Tạ Hiện - Hàng Buồm.

Chiều 25/10, tại cuộc họp thông tin với báo chí về vụ việc trung úy công an đỗ ô tô ngang ngược giữa phố cổ Hà Nội, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nắm bắt được sự việc qua mạng xã hội, đơn vị chỉ đạo Công an phường Hàng Buồm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

"Qua xác minh, chiếc xe ô tô BKS 29A-694.40 là của Trung úy Phan Hoài Anh (SN 1992) Cảnh sát Hình sự - Công an phường Hàng Buồm", Thượng tá Đang chia sẻ.

 Thượng tá Bùi Văn Đang (ngồi giữa) chia sẻ thông tin với báo chí.

Thượng tá Bùi Văn Đang (ngồi giữa) chia sẻ thông tin với báo chí.

Theo Thượng tá Đang, vào 7h30 ngày 17/10, Trung úy Phan Hoài Anh (SN 1992) lái xe ô tô con màu trắng mang BKS 29A - 694.40 đến trụ sở Công an phường Hàng Buồm làm việc.

Thời điểm này, phố có gia đình tổ chức đám cưới và cây xanh bị ngả ra đường ở trước cửa nhà 48 Hàng Buồm nên Trung úy Hoài Anh đánh xe ô tô đỗ tại khu vực ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm.

Lúc này, xe khách chở 30 khách khách du lịch và phía sau là 3 xe du lịch khác đi qua gây ùn tắc, khiến người dân bất bình ghi hình đưa lên mạng xã hội. Sau đó, Trung úy Hoài Anh được nhắc nhở và đánh xe đi.

"Công an phường Hàng Buồm nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu Trung úy Hoài Anh viết bản kiểm điểm. Chúng tôi cũng rất xót xa, xấu hổ và đau lòng", Thượng tá Đang chia sẻ.

Clip: Xe ô tô chắn giữa ngã ba phố Hàng Buồm - Tạ Hiện khiến người dân bức xúc

Về thông tin chiếc xe Trung úy Anh lái là của ông Trần Trung K., Thượng tá Đang cho biết, Trung úy Hoài Anh mượn xe của ông K. để lái.

Về thông tin xe ô tô màu đen đỗ 2 ngày phía sau chiếc xe của Trung úy Phan Hoài Anh, Thiếu tá Vũ Thị Thanh Thảo - Đội phó Đội CSGT và Trật tự cho biết, chiếc xe này là của Trưởng Công an phường Hàng Buồm - Nguyễn Ngọc Linh. Tuy nhiên, xe này không vi phạm luật giao thông vì tuyến phố không cấm dừng đỗ xe.

Ông Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ: "Xe ô tô BKS 30E-50348 là xe của tôi, tôi đỗ đúng quy định vì không cấm dừng cấm đỗ, và không ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện".

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-uy-cong-an-do-xe-ngang-nguoc-giua-pho-co-ha-noi-phat-1-trieu-dong-d506389.html