Pháp xem xét khả năng bắt buộc đeo khẩu trang ở chỗ đông người

Trong 30 ngày qua, số ca mắc Covid-19 đã tăng rất nhanh, lên tới 31%. Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp đang xem xét khả năng tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi công cộng khép kín.

Tại Pháp, khẩu trang ở thời điểm hiện nay chưa bắt buộc tại các điểm công cộng, nhưng cũng đã được các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhằm bảo vệ sức khỏe của chính người dân và những người chung quanh. (Ảnh: Reuters)

Tại Pháp, khẩu trang ở thời điểm hiện nay chưa bắt buộc tại các điểm công cộng, nhưng cũng đã được các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhằm bảo vệ sức khỏe của chính người dân và những người chung quanh. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp François Braun, biện pháp này đang được xem xét do tỷ lệ mắc bệnh tăng đột biến.

Bà Brigitte Autran, Chủ tịch Ủy ban giám sát và dự đoán rủi ro y tế Pháp cũng ủng hộ biện pháp này trong một chương trình về y tế được phát sóng ngày 6/10 trên kênh truyền hình quốc gia France 2.

Theo Cơ quan Y tế công cộng Pháp, ngày 5/10, Pháp ghi nhận tới hơn 66 nghìn ca dương tính so gần 27 nghìn ca vào ngày 6/9. Như vậy, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng rất nhanh chỉ trong vòng một tháng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo L’Express, ông Antoine Flahault, nhà dịch tễ học, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu kiêm giáo sư Y khoa Genève cho biết, tỷ lệ dương tính trong quá trình xét nghiệm tăng vọt với tỷ lệ 22,72%.

Ông Antoine Flahault cho biết thêm, số người nhập viện đang tăng nhanh, với 801 người nhập viện hằng ngày tính đến ngày 4/10, cao hơn nhiều so con số 500 bệnh nhân vào tuần trước.

Tất cả các tỉnh, thành phố của Pháp hiện đang trong tình trạng báo động về dịch Covid-19.

Miền trung và miền đông của Pháp được ghi nhận là bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ba vùng lân cận ở miền đông nước Pháp gồm Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté và Auvergne-Rhône-Alpes là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với tỷ lệ mắc Covid-19 vượt quá 500 trường hợp/100.000 dân.

Tất cả các tỉnh, thành phố của Pháp hiện đang trong tình trạng báo động về dịch Covid-19.

Vùng Charente, cách thủ đô Paris khoảng 450km về phía tây nam, đang tiến đến ngưỡng cảnh báo thứ 3, với tỷ lệ là 479 ca/100.000 dân. Trong khi đó, vùng New Aquitaine giáp biên giới phía bắc của Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ thấp hơn với con số 399.

Số người hiện đang được chăm sóc trong khu hồi sức cấp cứu 861 người, chủ yếu là những người từ 70-79 tuổi. Trung bình, có 37 trường hợp tử vong mỗi ngày. Tỷ lệ mắc Covid-19 tại các vùng của Pháp là 476 trường hợp/100.000 dân được phát hiện hằng tuần.

Tại Pháp, quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng đã được gỡ bỏ vào ngày 16/5/2022 và trong các bệnh viện kể từ ngày 1/8 vừa qua.

Trước tình hình hiện nay, ông Antoine Flahault cho rằng, thế giới sẽ còn phải đối mặt với nhiều đại dịch khác đe dọa sức khỏe hô hấp của con người trong tương lai.

Theo ông, người dân ở Pháp và châu Âu nên theo biện pháp phòng dịch vô cùng hiệu quả vốn được người châu Á thực hiện rất tốt bấy lâu nay, đó là đeo khẩu trang khi ra đường.

Hầu hết những trường hợp tử vong do Covid-19 ở Pháp đều do tuổi cao, sức yếu, bị suy giảm miễn dịch hay không được tiêm đủ liều vaccine phòng, chống Covid-19. Thống kê của các cơ quan y tế đã ghi nhận tác dụng của vaccine, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong, bên cạnh biện pháp giữ khoảng cách nơi công cộng.

Để tránh nguy cơ xảy ra đợt dịch nghiêm trọng vào mùa đông này, các chuyên gia y tế Pháp khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và ở tất cả những nơi đông người. Các biện pháp ứng phó khác như xét nghiệm đại trà ngay khi có nguy cơ cũng cần được triển khai sớm.

Một số nhà dịch tễ Pháp đề nghị sớm triển khai quy định này kết hợp với một chuỗi các chiến dịch khác, nhất là xét nghiệm đại trà Covid-19 để hạn chế lây lan.

Nhiều nước châu Âu khác, cũng như Mỹ và các nước ở Bắc Mỹ, đang xem xét việc áp đặt biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và ở những không gian khép kín.

MINH DUY Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phap-xem-xet-kha-nang-bat-buoc-deo-khau-trang-o-cho-dong-nguoi-post718799.html