Pháp vừa phóng siêu tên lửa hạt nhân có thể thổi bay nhiều thành phố

Tàu ngầm Le Temeraire phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân M51 trong một cuộc thử nghiệm vừa diễn ra. Được biết trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa không mang đầu đạn và được phóng từ phía tây nước Pháp, vượt khoảng cách hơn 5.900 km và rơi xuống vùng biển Caribe.

 "Tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược hạt nhân M51 từ vùng biển ngoài khơi Finistere. Đợt thử nghiệm chứng minh công nghệ tuyệt vời của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vừa phát biểu.

"Tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược hạt nhân M51 từ vùng biển ngoài khơi Finistere. Đợt thử nghiệm chứng minh công nghệ tuyệt vời của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vừa phát biểu.

"Tôi chúc mừng những người đã chung tay vào thành công này, họ rất quan trọng với năng lực răn đe hạt nhân và chủ quyền của Pháp", ông Florence Parly nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết quả đạn M51 được trinh sát cơ điện tử Falcon 50 Pháp và RC-135S Cobra Ball của Mỹ giám sát trên toàn bộ hành trình bay.

Tên lửa vượt qua quãng đường 5.920 km và rơi xuống khu vực cách Puerto Rico khoảng hơn 600 km về phía bắc.

Đây là đợt phóng thứ 9 của dòng M51, loại vũ khí được thử nghiệm lần đầu vào năm 2006. Hình ảnh đường bay của quả đạn tên lửa M51 vừa được thử nghiệm.

Siêu tên lửa hạt nhân M51 có thể mang tối đa 10 đầu đạn đạn nhân với sức công phá bằng 1000kt đủ để phá hủy nhiều thành phố cùng lúc.

Tên lửa M51 chính là nắm đấm chủ đạo hạt nhân của quân đội Pháp. Loại tên lửa này được phát triển từ đầu thập niên 90, thế kỷ 20.

Tên lửa M51 là một trong những chủng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hiện đại và có uy lực mạnh nhất thế giới. Đây là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn EADS Astrium Space Transportation và Hải quân Pháp.

Năm 2010 tên lửa hạt nhân này được biên chế chính thức cho hải quân Pháp để trang bị trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Triumfan.

Tên lửa có kích thước dài 12m, đường kính 2,3m, trọng lượng nặng tới 52 tấn.

Những tên lửa này có thể đạt tầm bay tới 8.000 km, với loại tên lửa này được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân, Pháp có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.

Với sai số chỉ 150-200m, đây là một trong những tên lửa có độ chính xác nhất thế giới.

Những đầu đạn hạt nhân này có khả năng tấn công hoàn toàn độc lập các mục tiêu khác nhau.

Những vũ khí của Pháp thường được sản xuất với độ tinh vi phức tạp đồng nghĩa với việc giá cả cũng khá đắt đỏ. Ước tính giá của những quả tên lửa này có khi lên tới 20 triệu euro một quả, nếu chúng mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân.

Tàu ngầm lớp Triomphant như Le Temeraire mang được 16 tên lửa M51, đóng vai trò là một trong ba trụ cột răn đe hạt nhân của Pháp, bên cạnh tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và chiến đấu cơ mang tên lửa, bom hạt nhân.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phap-vua-phong-sieu-ten-lua-hat-nhan-co-the-thoi-bay-nhieu-thanh-pho/857123.antd