Pháp vô địch và lời nguyền 'tịt ngòi' của 'số 9' từ 20 năm trước

Là tiền đạo được kì vọng của ĐT Pháp, nhưng tiền đạo mang áo số 9 Olivier Giroud lại không thể có cho riêng mình một bàn thắng tại World Cup 2018. Đơn giản, đó là lời nguyền 20 năm trước để ĐT Pháp có thêm lần nữa lên đỉnh vinh quang thế giới.

Tiền đạo số 9 Olivier Giroud "tịt ngòi" tại World Cup 2018 như một điềm lành để Pháp có thể vô địch như 20 năm trước họ đã từng làm được. Ảnh: FIFA

Tại World Cup 2018, Olivier Giroud được HLV Didier Deschamps bố trí thi đấu cả 7 trận, trong đó có 6 trận ra sân ở đội hình chính thức. tính tổng cộng chân sút này đã có 546 phút thi đấu cho Les Bleus trong hành trình vô địch của họ tại World Cup năm nay.

Thế nhưng điều đáng nói là Giroud dù bản thân là một tiền đạo nhưng lại không thể mang về bàn thắng nào cho ĐT Pháp. Theo thống kê, tiền đạo này đã có 15 cú dứt điểm trong 7 trận đấu, nhưng không có cú sút nào trúng đích.

Giống Giroud, tại World Cup 1998, tiền đạo số 9 Stephane Guivarch của họ cũng “tịt ngòi” và sau đó ĐT Pháp đã vô địch World Cup.

Tình huống nguy hiểm nhất là Giroud tạo ra đó là pha đối mặt với thủ thành Courtois của ĐT Bỉ ở bán kết nhưng vẫn không thể dứt điểm thành công.

Điều này khiến người hâm mộ (NHM) bóng đá Pháp liên tưởng ngay tới “lời nguyền” 20 năm trước, thời điểm Pháp cũng lên ngôi vô địch World Cup 1998.

"Chân gỗ" Giroud cũng đã cùng các đồng đội vô địch World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Đó là việc tiền đạo cũng khoác áo số 9 của ĐT Pháp khi đó là Stephane Guivarch cũng “tịt ngòi” trong hành trình đến trận chung kết của ĐT Pháp tại World Cup 1998. Và như một “điềm lành” với ĐT Pháp, 20 năm kể từ sau khi 1 tiền đạo số 9 khác “tịt ngòi”, thì tới lượt Giroud như bị “vận” vào lời nguyền đó và ĐT Pháp cũng đã lên đỉnh thế giới ở kì World Cup này.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/phap-vo-dich-va-loi-nguyen-tit-ngoi-cua-so-9-tu-20-nam-truoc-618920.ldo