Pháp - Việt Nam hợp tác trong đào tạo bác sĩ nhi khoa

Ngày 18-12, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Hội nghị Việt - Pháp lần 7 với chủ đề hợp tác y khoa về điều trị tim mạch, hô hấp và chẩn đoán hình ảnh.

Viện - Trường CHU Grenoble (Pháp) và Bệnh viện Nhi Đồng 2 ký kết thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều cán bộ, chuyên gia y tế, bác sĩ đến từ Pháp, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm phát triển quan hệ hợp tác về y khoa giữa Việt Nam và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế Việt Nam về những tiến bộ trong lĩnh vực y khoa. Đây cũng là dịp để các bác sĩ trẻ có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm phát triển hơn nữa cơ hội nghề nghiệp của mình, phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

Trong hai ngày 18 và 19-12, hội nghị diễn ra ba phiên với nhiều bài báo cáo, các phiên thảo luận xoay quanh các vấn đề: Chẩn đoán trước sinh các khối u từ giai đoạn thai nhi đến trẻ em; khía cạnh y tế và luật y đức; chẩn đoán, điều trị và theo dõi dị dạng phổi trước và sau sinh, vai trò của bác sĩ ngoại nhi; đặc điểm, kết quả điều trị bệnh nhân hẹp khí quản bẩm sinh có phẫu thuật; dò đường mật khí quản bẩm sinh; chẩn đoán hình ảnh sau sinh của dị dạng phổi và chẩn đoán tiền sản; bất thường cung động mạch chủ và điều trị qua nội soi lồng ngực…

Trong khuôn khổ hội nghị, Viện - Trường CHU Grenoble (Pháp) và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo chuyên môn cho bác sĩ, thúc đẩy trao đổi, hội chẩn từ xa, trao đổi du học sinh từ Việt Nam sang Pháp và từ Pháp sang Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có mối quan hệ hợp tác khăng khít với các Viện - Trường tại Pháp từ năm 1990. Hội nghị Khoa học Nhi khoa Việt - Pháp lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991 và lần thứ 6 vào năm 1997. Sau nhiều năm gián đoạn, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã kết nối lại quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi huấn luyện đào tạo với các Viện - Trường của Pháp tại Paris, Grenoble, Necker; đồng thời tái tổ chức hội nghị thường niên, mà cụ thể là Hội nghị Nhi khoa Việt - Pháp lần thứ 7 để cập nhật những kiến thức mới, hữu ích cho các bác sĩ.

Với Nhi khoa, tại TP Hồ Chí Minh đã có hơn 100 bác sĩ được đào tạo tại Pháp và đã trở thành những nhân tố quan trọng sau này tại các trường đại học y khoa ở thành phố, ba bệnh viện Nhi Đồng và các bệnh viện có chuyên khoa Nhi; đồng thời là tiền đề của chương trình chuyên khoa sâu sau này như ghép thận, ghép gan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

HOÀNG LIÊM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/38614102-phap-viet-nam-hop-tac-trong-dao-tao-bac-si-nhi-khoa.html