Pháp: Việc Nga trở lại G7 cần phụ thuộc vào tình hình ở Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự định thảo luận vấn đề Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Pháp cho rằng việc Nga trở lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cần phụ thuộc vào tiến triển chính trị ở Ukraine.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự định thảo luận vấn đề Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pháp.

Về vấn đề này, cùng ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Moskva cần nhận được đề xuất và phía Nga sẽ xem xét đề xuất đó.

Trước đó, ngày 20/8, Tổng thống Trump nêu rõ việc quay trở lại thể thức G8 với sự tham gia của Nga là hợp lý.

Truyền thông quốc tế cho biết trong cuộc điện đàm sau đó với Tổng thống Macron, Tổng thống Trump đã nhất trí với đề xuất mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ trong năm 2020.

Khi còn có Nga là thành viên, Nhóm các nước công nghiệp phát triển có 8 nước thành viên (gọi tắt là G8).

Năm 2014, Nga bị loại khỏi nhóm này do mâu thuẫn với phương Tây xung quanh vấn đề Moskva sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea.

Sau sự kiện này, Nga đã hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Quan hệ giữa Moskva và phương Tây đã xuống thấp nhất kể từ hồi Chiến tranh Lạnh và cho tới nay hầu như chưa hồi phục./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-viec-nga-tro-lai-g7-can-phu-thuoc-vao-tinh-hinh-o-ukraine/591277.vnp