Pháp vật lộn với những đám cháy rừng 'quái vật'

Pháp đã và đang nhận được sự trợ giúp từ nhiều nước láng giềng để dập tắt các đám cháy rừng.

Châu Âu được dự báo sắp sửa phá vỡ kỷ lục về các vụ cháy rừng trong năm 2022 với tốc độ cháy hiện tại, Euronews dẫn nguồn hãng thông tấn AFP đưa tin.

Cụ thể, theo dữ liệu của Hệ thống Thông tin về cháy rừng của châu Âu (EFFIS), tính từ đầu năm nay đến ngày 13/8 vừa qua, gần 660.000 ha rừng của châu Âu đã bị thiêu rụi.

Con số này cao hơn 56% so với cùng kỳ năm 2017, thời điểm từng ghi nhận 420.000 ha rừng cháy rụi.

Với tốc độ hiện tại, châu Âu được dự báo sẽ chứng kiến hơn 1.000.000 ha rừng bị tàn phá trong năm 2022. Vào năm 2017, con số được ghi nhận là 988.087 ha rừng.

Nếu điều này thành sự thật, thì năm 2022 sẽ lập kỷ lục buồn mới về các vụ cháy rừng.

Ông Jesus San-Miguel, điều phối viên của EFFIS, bày tỏ lo ngại: "Tình trạng hạn hán và nền nhiệt cực cao đã ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu, tình hình chung quả thực đáng lo ngại trong khi [châu Âu] vẫn đang ở trong mùa cháy rừng".

Theo ông San-Miguel, kể từ năm 2010 đã có xu hướng gia tăng cháy rừng ở các khu vực Trung Âu và Bắc Âu, bao gồm nhiều nơi "thường không chứng kiến cháy rừng" như Romania, Áo và Đức.

Pháp vật lộn với những đám cháy rừng "quái vật"

Pháp là một trong số những quốc gia phải đương đầu với tình trạng cháy rừng kinh khủng nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại. Theo DW, nước này đã nhận được sự trợ giúp từ lực lượng cứu hỏa khắp châu Âu trong bối cảnh những đám cháy rừng dữ dội tiếp tục hoành hành.

Hơn 360 lính cứu hỏa và xe chuyên dụng đã đến từ Đức, Romania, Ba Lan và Áo để góp sức cùng hơn 1.000 lính cứu hỏa Pháp đã có mặt tại hiện trường.

Wionews mô tả khó khăn mà nước Pháp đang phải đương đầu là những "đám cháy rừng quái vật" đã phá hủy nhiều diện tích rừng và buộc 10.000 người phải sơ tán, bỏ nhà cửa.

Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Pháp cho biết sự hiện diện của các đồng nghiệp nước ngoài đã giúp họ có thêm nguồn lực trong trận chiến khó khăn này.

Sau đây là những hình ảnh về những "đám cháy rừng quái vật" tại Pháp:

Mùa hè năm nay, khi những đợt nắng nóng liên tiếp "thiêu đốt" Lục địa Già, những đám cháy rừng đã bùng phát khắp châu Âu. Gregory Allione từ lực lượng cứu hỏa Pháp nói rằng những đám cháy rừng là "yêu tinh, quái vật".

Mùa hè năm nay, khi những đợt nắng nóng liên tiếp "thiêu đốt" Lục địa Già, những đám cháy rừng đã bùng phát khắp châu Âu. Gregory Allione từ lực lượng cứu hỏa Pháp nói rằng những đám cháy rừng là "yêu tinh, quái vật".

Valentine Dupy, một người dân Pháp sinh sống tại Belin-Beliet, trung tâm của vùng Gironde, cho biết trước khi đi sơ tán cô đã dùng điện thoại chụp ảnh ngôi nhà của mình "để đề phòng có biến. Khung cảnh giống hệt như ngày tận thế. Có khói ở khắp nơi... và những chiếc máy bay thả bột màu cam vào đám lửa. " Ảnh: Reuters

Nơi Dupy sinh sống đã trở thành một thị trấn bỏ hoang sau khi tất cả người dân được sơ tán. Nhiều ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Reuters

Pháp đã và đang nhận được sự trợ giúp từ nhiều nước láng giềng. Ảnh: Reuters

Matthieu Jomain, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa vùng Gironde, miền Tây Nam nước Pháp, cho biết lực lượng cứu hỏa "vẫn đang nỗ lực hết sức để dập tắt các đám cháy rừng". Ảnh: Reuters

Theo giới chức Pháp, nền nhiệt tại Gironde sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần này, có thể lên đến 40 độ C. Ảnh: Reuters

Hơn 40.000 người dân trong vùng Gironde đã phải sơ tán kể từ tháng 7. Ảnh: Reuters

Tổng hợp: Wionews, DW, Euronews

Hồng Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/phap-vat-lon-voi-nhung-dam-chay-rung-quai-vat-20220815142158892.htm