Pháp và du thuyền Diamond Princess có thêm người tử vong vì COVID-19

Trong tuyên bố, Bộ Y tế Pháp cho biết một trong hai bệnh nhân được xác nhận tử vong tại khu vực phía Bắc, trường hợp còn lại là tại vùng Normandy.

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/3, Bộ Y tế Pháp cho biết nước này đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp VOVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh này tại Pháp lên con số 11 người.

Trong tuyên bố, Bộ Y tế Pháp cho biết một trong hai bệnh nhân được xác nhận tử vong tại khu vực phía Bắc, trường hợp còn lại là tại vùng Normandy.

Cũng theo tuyên bố, tính đến hiện tại Pháp đã phát hiện 716 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), tăng 103 ca so với ngày 6/3.

Ngày 7/3, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết thêm một bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess đã tử vong.

Như vậy, nâng số người tử vong vì COVID-19 trên con tàu này lên thành 7 người./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-va-du-thuyen-diamond-princess-co-them-nguoi-tu-vong-vi-covid19/627158.vnp