Pháp và dàn sao 'xịt' bị Thổ Nhĩ Kỳ 'làm gỏi'

Trận đấu mang tính chất quyết định suất đầu bảng H nhưng Pháp lại chơi như một đội bóng học việc.

HLV Deschamps tung ra dàn sao thiện chiến từng cùng Pháp vô địch thế giới năm 2018 như Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud… nhưng dàn sao của Pháp lại “xịt” trước một Thổ Nhĩ Kỳ thừa quyết tâm và chơi như lên đồng trong tư thế đội kèo dưới.

Sức mạnh ở World Cup 2018 của Pháp là hàng tiền vệ và các chân sút sắc sảo nhưng trận này tất cả ngòi nổ của Pháp đều “tịt”. Thậm chí là nếu ở nút chặn cuối, thủ môn Lloris không xuất sắc thì Pháp còn thua đậm chứ không phải là 0-2.

Thất vọng nhất là Pogba, cầu thủ ngựa chứng của MU không biết có phải phân tâm với bến đỗ mới của mình hay không mà chơi kém hẳn cả trong tranh chấp lẫn ở vai trò dẫn dắt. Tuyến trên, những Mbappe, Griezmann như vô hại trước hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Suốt 45 phút hiệp một Pháp chỉ có được một pha dứt điểm trong khi tuyến dưới chịu nhiều sức ép. Phút thứ 30, Ayhan đánh đầu nối tung lưới thủ môn Lloris. Bàn thua bất ngờ không làm nhà vô địch thế giới bừng tỉnh mà ngược lại thêm tinh thần cho các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần 10 phút sau, Thổ Nhĩ Kỳ nâng tỉ số 2-0 khi khai thác được tình huống để mất bóng của Pogba. Rất nhanh, Tokoz chuyền vào vòng cấm cho Under sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-0 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Pogba bất lực nhìn Ayhan mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ trong trận thắng Pháp 2-0. Ảnh: GETTY IMAGES

Pogba bất lực nhìn Ayhan mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ trong trận thắng Pháp 2-0. Ảnh: GETTY IMAGES

Cả một hiệp hai với những điều chỉnh trên sân của HLV Deschamps khi lần lượt tung Coman và Mendy vào sân nhưng nhà vô địch World Cup vẫn nhạt nhòa, không có nổi một cú sút về phía cầu môn Thổ Nhĩ Kỳ. Đã thế Coman còn phải nhận thẻ vàng sau pha tiểu xảo vờ ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền.

Thua Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp phải lùi về vị trí thứ hai bảng H với 6 điểm sau ba trận trong khi Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối cùng tám bàn thắng và chưa để lọt lưới.

Bảng này Iceland cũng đang có 6 điểm nhưng phải xếp thứ ba với hiệu số -1 so với +5 của Pháp.

Xếp dưới là Albania và Moldova đều có 3 điểm, trên được đội cuối bảng Andorra 0 điểm.

Bảng C, Đức tiếp tục giành 3 điểm với trận thắng Belarus 2-0 với hai bàn của Sane và Marco Reus. Dù vậy, Đức chỉ xếp thứ hai với 6 điểm, xếp sau Bắc Ireland (9 điểm) nhưng Đức thi đấu ít hơn một trận.

Trái với sự sa sút của Pháp, á quân Croatia thắng xứ Wales 2-1 nhờ pha phản lưới nhà của Lawrence và bàn thắng của Perisic giúp. Tuy vậy, Croatia vẫn xếp nhì bảng E khi có cùng 6 điểm với đội dẫn đầu Hungary nhưng thua trong thành tích đối đầu.

Bảng I, Bỉ dẫn đầu với ba trận toàn thắng và mới nhất là chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Kazakhstan.

Bảng J, Ý thắng đậm Hy Lạp 3-0, dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận. Nhà cựu vô địch thế giới đang để lại thành tích ấn tượng với 11 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/phap-va-dan-sao-xit-bi-tho-nhi-ky-lam-goi-838977.html