Pháp tuyên bố: Syria sẽ không còn có thể sản xuất VKHH

Ngoại trưởng Pháp nói rằng Syria sẽ không còn có thể sản xuất vũ khí hóa học (VKHH).

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng sau vụ tấn công hôm thứ Bảy, Syria sẽ không thể sản xuất vũ khí hóa học.

"Tất cả mọi thứ khiến chúng ta nghĩ rằng Syria sẽ không thể sản xuất vũ khí hóa học được nữa", -ông Le Drian nói trên đài phát thanh France Info khi trả lời câu hỏi, liệu Syria có thể sản xuất vũ khí hóa học sau vụ tấn công mới nhất hôm 14/4 hay không.

Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian nói rằng trong cuộc tấn công đã phá hủy ba cơ sở gồm một khu kho tàng, một trung tâm sản xuất và một trung tâm nghiên cứu.

"Tất cả ba mục tiêu đều đã đạt được, và hoạt động đã thành công" - nhà ngoại giao nói.

Ông Le Drian nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đó không phải là tuyên chiến, mà là "hành động nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hóa học".

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phap-tuyen-bo-syria-se-khong-con-co-the-san-xuat-vkhh-d252501.html