Pháp tuyên bố sẵn sàng tham gia không kích Syria, Nga bất ngờ không kịp đối phó?

Khi đã lôi kéo thêm được một quốc gia đồng minh nhằm mục đích dọn đường dư luận thì có lẽ thời điểm Mỹ chính thức tiến hành không kích Syria lần tiếp theo đã sắp diễn ra.

Hiện nay tình hình chiến sự tại Syria vẫn diễn ra theo chiều hướng căng thẳng khi quân đội chính phủ (SAA) dồn lực lượng lớn tới tỉnh Idlib để sẵn sàng tấn công, trong khi nhóm tàu chiến Mỹ ngoài khơi vẫn thực hiện các động thái răn đe tạo áp lực cực lớn.

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Tư lệnh quân đội Pháp, ông Francois Lecointre cho biết nước này sẵn sàng tham gia không kích Syria cùng Mỹ nếu phát hiện thấy vũ khí hóa học lại được SAA sử dụng tại Idlib.

Phát biểu với hãng thông tấn Reuters của Anh, ông Francois Lecointre nói rằng: "Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công Syria nếu vũ khí hóa học tiếp tục được Damascus sử dụng".

Như vậy có thể thấy với diễn biến trên, Mỹ đã lôi kéo được đồng minh quan trọng là Pháp tham gia hoạt động quân sự chống Syria cùng với mình, đây là thắng lợi lớn vì giúp Washington tránh được tiếng đơn phương đi gây chiến.

Nếu Pháp tham gia các hoạt động oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Syria cùng với Mỹ, khả năng cao nhất là họ sẽ tiếp tục điều động một nhóm chiến hạm đa năng FREMM tới biển Địa Trung Hải, nhập đội hình với Hải quân Mỹ.

Trên các khinh hạm lượng giãn nước 6.000 tấn này của Hải quân Pháp được trang bị hệ thống bệ phóng thẳng đứng Sylver A70, mang theo 16 quả tên lửa hành trình MdCN.

MdCN là loại tên lửa hành trình hạm đối đất có các tính năng kỹ chiến thuật tương tự như BGM-109 Tomahawk của Mỹ, đây là vũ khí cực kỳ lợi hại và rất đáng phải đề phòng.

Cần lưu ý thêm rằng trong đợt tấn công hồi tháng 4, các chiến hạm Pháp gồm tàu FS Aquitaine và FS Auvergne đã không thể phóng MdCN vì lỗi kỹ thuật, chỉ có tàu dự phòng thứ ba FS Languedoc là phóng được 3 quả tên lửa và tất cả đều trúng mục tiêu.

Hải quân Pháp đang rất muốn có cơ hội thực chiến lần thứ hai tại Syria để vừa hiệu chỉnh các lỗi kỹ thuật, vừa để xóa đi tai tiếng mà vũ khí tấn công của mình đang phải gánh chịu.

Nếu quyết định tham gia oanh kích lần này, có thể dự đoán rằng số tên lửa MdCN được tàu chiến Pháp phóng vào đất Syria sẽ lớn gấp 3 lần so với hồi tháng 4.

Bên cạnh tên lửa hành trình MdCN, Pháp còn có thể triển khai một vũ khí khác đó là tên lửa không đối đất tấn công ngoài tầm phòng không điểm Scalp EG.

Scalp EG (hay Storm Shadow theo cách gọi của Anh) là vũ khí do Tập đoàn MBDA sản xuất, tính năng kỹ chiến thuật của nó tương tự như AGM-158 JASSM của Mỹ.

Tên lửa Scalp EG với tầm bắn trên 300 km khi được triển khai từ tiêm kích đa năng Rafale tỏ ra là một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm và rất khó đánh chặn.

Ưu điểm của tên lửa Scalp EG là nó có lớp vỏ làm từ vật liệu composite hấp thụ sóng radar, thực hiện được đường bay phức tạp ở độ cao thấp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương.

Tình hình mới với sự ngỏ ý sẵn sàng tham chiến của Pháp đã đẩy liên quân Nga - Syria vào tình thế khó khăn gấp bội thì phải đối đầu thêm với một đối thủ cực mạnh.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phap-tuyen-bo-san-sang-tham-gia-khong-kich-syria-nga-bat-ngo-khong-kip-doi-pho/781028.antd