Pháp – Tunisia: ĐKVĐ toàn thắng ở vòng bảng?

Trận đấu giữa Pháp và Tunisia trong khuôn khổ bảng D – World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 30/11 theo giờ Việt Nam.

Cục diện bảng D trước lượt trận cuối. (Ảnh: FIFA)

Cục diện bảng D trước lượt trận cuối. (Ảnh: FIFA)

Tunisia vẫn chưa ghi được bàn nào tại World Cup 2022. Đội bóng châu Phi đã hòa Đan Mạch 0-0 và thua Australia 0-1. Thầy trò HLV Jalel Kadri hiện đứng cuối bảng D với 1 điểm và không còn quyền tự quyết.

Cơ hội để Tunisia lách qua khe cửa hẹp là họ phải thắng Pháp và chờ đợi diễn biến thuận lợi từ trận Australia gặp Đan Mạch. Tuy nhiên, kịch bản Tunisia đoạt tấm vé còn lại ở bảng D là rất khó xảy ra.

Trong khi đó, Pháp đã sớm giành vé đi tiếp sau khi thắng Australia 4-1 và Đan Mạch 2-1. Nhà ĐKVĐ chính là đội đầu tiên ghi tên vào vòng 1/8 và đang đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên toàn thắng vòng bảng ở World Cup 2022.

Hiện tại, Pháp chỉ cần hòa Tunisia là chắc chắn đứng đầu bảng. Trong trường hợp Les Bleus bất ngờ thua trận, thì họ chỉ mất ngôi đầu bảng nếu Australia thắng cực đậm Đan Mạch để san lấp khoảng cách 6 bàn về hiệu số (Pháp có hiệu số +4, Australia có hiệu số -2).

Pháp đang thị uy sức mạnh ĐKVĐ ở World Cup 2022. (Ảnh: Getty)

Tunisia lâm vào thế khó sau khi thua Australia. (Ảnh: Getty)

Với phong độ và sức mạnh vượt trội, khả năng Pháp đánh bại Tunisia để toàn ở thắng vòng bảng lên tới 62% theo tính toán của Opta Analyst. Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của Tunisia là 14,5% và khả năng xảy ra kết quả hòa là 23,5%.

Hiện tại, Pháp đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở VCK World Cup và sẽ cân bằng thành tích 7 trận thắng liên tiếp của Italia, nếu đánh bại Tunisia. Les Blues cũng đang là đội có thể phá kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp ở VCK World Cup mà Brazil từng thiết lập trong giai đoạn 2002-2006.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Pháp và Tunisia trong khuôn khổ bảng D – World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 30/11 theo giờ Việt Nam. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến:

Tunisia (3-4-2-1): Dahmen - Bronn, Talbi, Meriah - Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi - Msakni, Sliti - Khazri

Pháp (4-2-3-1): Mandanda - Pavard, Konate, Varane, Camavinga - Guendouzi, Fofana - Coman, Griezmann, Mbappe - Thuram

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/phap-tunisia-dkvd-toan-thang-o-vong-bang-post987343.vov