Pháp tư nhân hóa công ty xổ số Francaise des Jeux

Công ty phát hành xổ số độc quyền Francaise des Jeux (FDJ) của Pháp ngày 18/10 thông báo đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới tư nhân hóa với hy vọng thu về hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho nhà nước thông qua kế hoạch này.

Một năm trước đây, các nghị sĩ Pháp đã "bật đèn xanh" cho việc tư nhân hóa 3 sân bay tại Paris cũng như công ty Francaise des Jeux trong khuôn khổ kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm thúc đẩy sự đổi mới và giảm bớt nợ công. Các nghị sĩ đặt điều kiện nhà nước giữ lại ít nhất 20% cổ phần trong công ty Francaise des Jeux. Hiện nhà nước giữ 72% cổ phần công ty này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/10, FDJ cho hay Ủy ban chứng khoán Pháp (AMF) đã phê duyệt hồ sơ đăng ký của công ty - bước đầu tiên trong quy trình tư nhân hóa FDJ thông qua việc phát hành cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Euronext tại Paris. Dự kiến, việc phát hành cổ phiếu được thực hiện vào ngày 7/11 tới.

FDJ là công ty xổ số lớn thứ hai châu Âu và thứ tư toàn cầu về tổng thu nhập từ hoạt động xổ số và cá cược. Theo FDJ, năm 2018, công ty đã phục vụ 25 triệu người chơi, thu được 15,8 tỷ euro, tăng 4,4% so với năm trước đó. Trong đó, FDJ chi trả tổng số tiền thưởng 10,7 tỷ euro và đóng góp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ euro. FDJ dự kiến thu nhập 1,9 tỷ euro trong tài khóa 2019. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo các nhà đầu tư và người dân có thể mua cổ phiếu của FDJ từ ngày 7-20/11.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-tu-nhan-hoa-cong-ty-xo-so-francaise-des-jeux-20191018181520752.htm