Pháp triển khai tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Đài phát thanh RMC (Pháp) cho biết tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Suffren sẽ được quân đội nước này đưa vào hoạt động từ ngày 3/6.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới Suffren của Pháp. (Nguồn: Axel Manzano/Marine Nationale)

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới Suffren của Pháp. (Nguồn: Axel Manzano/Marine Nationale)

Theo nguồn tin, tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đầu tiên sẽ sớm khởi hành để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Quyết định triển khai sẽ được tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu chính thức thông báo trong chuyến thăm của ông tới một căn cứ quân sự vào ngày 3/6.

Suffren là chiếc đầu tiên trong thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân mới được đóng theo chương trình Barracuda. Tàu dài 100 mét, nặng 5.300 tấn, sẽ được neo đậu tại thành phố Brest (Pháp).

Nó có khả năng phóng tên lửa hành trình và triển khai lực lượng đặc biệt trên lãnh thổ đối phương. Tàu có thể chở tới 65 binh sĩ để thực hiện những cuộc tuần tra độc lập với thời gian lên đến 70 ngày.

Hồi tháng 10/2020, Pháp thử nghiệm thành công tên lửa hành trình MdCN phóng từ tàu ngầm nói trên.

(theo Sputnik)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-trien-khai-tau-ngam-hat-nhan-the-he-moi-185910.html