Pháp tìm thấy hộp đen của hai trực thăng quân sự rơi ở Mali

Vụ rơi máy bay đã khiến 13 binh sỹ thuộc lực lượng chống khủng bố Pháp thiệt mạng, đây là thiệt hại nặng nề nhất mà quân đội Pháp phải hứng chịu trong gần 4 thập kỷ qua.

Ngày 27/11, quân đội Pháp thông báo đã tìm thấy các hộp đen của hai trực thăng quân sự nước này đâm vào nhau khi đang thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Mali 2 ngày trước đó.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 25/11, khi các lực lượng Pháp đang tham gia chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo thánh chiến ở khu vực Liptako, gần biên giới với Burkina Faso và Niger.

Vụ việc đã khiến 13 binh sỹ thuộc lực lượng chống khủng bố Pháp thiệt mạng. Đây là thiệt hại nặng nề nhất mà quân đội Pháp phải hứng chịu trong gần 4 thập kỷ qua.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn quân đội Pháp, Đại tá Frederic Barbry cho biết hai hộp đen của các trực thăng trên đã được tìm thấy và sẽ được giao cho các cơ quan chức năng tiến hành phân tích.

Ông Babry từ chối nêu các giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Cũng theo quan chức này, vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, các điều kiện thời tiết "rất khó khăn" do vào ban đêm, không có ánh trăng và phi công phải làm nhiệm vụ với các ống nhòm nhìn ban đêm. Đại ta Barbry cho biết thi thể các binh sỹ xấu số sẽ được đưa về Pháp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-tim-thay-hop-den-cua-hai-truc-thang-quan-su-roi-o-mali/609843.vnp