Pháp tìm cách giảm lạm phát giá thực phẩm

Chính phủ Pháp có thể sử dụng các biện pháp thuế để lấy lại lợi nhuận từ ngành công nghiệp thực phẩm nếu ngành này không chấp nhận đàm phán về vấn đề giá cao.

Người dân mua hàng trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân mua hàng trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết với lạm phát lương thực đang ở mức kỷ lục 15% trong những tháng gần đây, Chính phủ Pháp đánh giá là không hợp lý khi giá bán lẻ vẫn cao mặc dù giá nguyên vật liệu đã giảm.

Theo ông Le Maire, ngành công nghiệp thực phẩm đang thu được lợi nhuận lớn và cần phải mở lại các cuộc đàm phán hằng năm với các nhà bán lẻ cũng như giảm giá của họ.

Chia sẻ với báo giới trước cuộc gặp với đại diện của các nhà bán lẻ lớn, ông Le Maire cho biết nếu ngành công nghiệp thực phẩm không quay trở lại đàm phán, Chính phủ Pháp sẽ sử dụng tất cả các biện pháp sẵn có, bao gồm cả thuế.

Giá thực phẩm Pháp tăng vọt sau khi các công ty thực phẩm và nhà bán lẻ đồng ý tăng giá trung bình 10% mỗi năm tại các cuộc đàm phán vào tháng Ba, mà cả hai bên đều cho là cần thiết để trang trải chi phí sản xuất cao hơn.

Tuy nhiên, giá thực phẩm tăng cao làm tăng lạm phát chung, và ông Le Maire đã nhiều lần kêu gọi mở lại các cuộc đàm phán để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ giá nguyên liệu thô toàn cầu giảm.

Chịu áp lực sau khi dùng quyền đặc biệt trong Hiến pháp để thông qua Luật cải cách hưu trí mà không cần Hạ viện phê chuẩn, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đang mong muốn tìm thấy đường hướng giải quyết các vấn đề thường nhật của người dân, điển hình là thực phẩm tăng giá./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/phap-tim-cach-giam-lam-phat-gia-thuc-pham/291344.html