Pháp 'tiêu tốn' 450 tỷ Euro cho các biện pháp hỗ trợ kinh tế

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, các biện pháp thúc đẩy kinh tế của Chính phủ trong đại dịch Covid-19 đã tiêu tốn 450 tỷ Euro.

Theo Bộ trưởng Bruno Le Maire, các khoản hỗ trợ của chính phủ cho người dân và doanh nghiệp đã chiếm tới 20% tổng sản phẩm quốc nội. Một trong những khoản hỗ trợ “tốn kém” nhất là khoản trợ cấp cho các công ty duy trì hoạt động. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ giảm dần vào tháng tới.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều hoạt động sản xuất gián đoạn, Chính phủ Pháp đã áp dụng một gói các biện pháp bao gồm khoản trợ cấp nhà nước, khoản cho vay được nhà nước bảo lãnh và hoãn thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Pháp “tiêu tốn” 450 tỷ Euro cho các biện pháp hỗ trợ kinh tế. (Ảnh: RTE)

Pháp “tiêu tốn” 450 tỷ Euro cho các biện pháp hỗ trợ kinh tế. (Ảnh: RTE)

Chính phủ cũng đã áp dụng gói hỗ trợ 70% tiền lương cho người lao động bị thất nghiệp do nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đứng trước nguy cơ phá sản./.

CTV Khánh Hà/VOV1
Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/phap-tieu-ton-450-ty-euro-cho-cac-bien-phap-ho-tro-kinh-te-1052380.vov