Pháp tiêu diệt khoảng 50 phần tử thánh chiến ở Mali

Ngày 21/2, lực lượng Barkhane của Pháp cho biết đã vô hiệu hóa khoảng 50 phần tử thánh chiến tại Mali trong tuần này - một phần trong các chiến dịch nhằm đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua.

Các nhân viên quân sự đã được triển khai cho chiến dịch Barkhane ở Mali. (Nguồn: EtatMajorFR/Twitter)

Các hoạt động của lực lượng Barkhane được triển khai gần tỉnh Mopti, miền Trung Mali - nơi mà nhiều nhóm chiến binh cực đoan đã tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, trong các ngày 9 và 10/2, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo khu vực Nam Sahara" (ISGS) tự xưng cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng trực thăng và máy bay không người lái của lực lượng Barkhane vào phía Tây Bắc Mopti. Nhiều phương tiện vận tải, thiết bị điện tử, thông tin liên lạc của các nhóm cực đoan cũng đã bị phá hủy.

Từ năm 2013, Pháp đã triển khai Lực lượng Barkhane với 4.500 thành viên tại 5 quốc gia Sahel (gồm Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger và CH. Chad) để giúp huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Kể từ tháng 12/2019, lực lượng Barkhane đã tăng cường các hoạt động quân sự ở miền trung Mali, đặc biệt là khu vực “ngã ba biên giới” Mali, Burkina Faso và Niger. Đây được coi là thành trì của ISGS, đồng thời là khu vực tập trung nhiều nhất hoạt động của các nhóm thánh chiến trên khắp khu vực bán sa mạc rộng lớn.

Trong tháng 2/2020, Pháp cho biết sẽ bổ sung 600 binh lính cho lực lượng Barkhane để góp phần đối phó hiệu quả với sự gia tăng liên tục của bạo lực cực đoan ở khu vực Sahel trong những tháng gần đây.

QT.

(theo The Defense Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-tieu-diet-khoang-50-phan-tu-thanh-chien-o-mali-110051.html