Pháp tiếp tục thắt chặt quy định chống đại dịch Covid-19

Tối 10-12, Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã họp báo, thông báo tình hình đại dịch Covid-19 tại Pháp và đưa ra những quy định mới thắt chặt hơn về an toàn y tế khi những ngày lễ cuối năm như Noel và và đón năm mới sắp tới.

Thủ tướng Jean Castex.

Thủ tướng Jean Castex.

Tối 10-12, Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã họp báo, thông báo tình hình đại dịch Covid-19 tại Pháp và đưa ra những quy định mới thắt chặt hơn về an toàn y tế khi những ngày lễ cuối năm như Noel và và đón năm mới sắp tới.

Thủ tướng Jean Castex cho biết, kể từ ngày 15-12, giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa và bắt đầu lệnh nghiêm từ 20 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, bao gồm cả đêm Giao thừa 31-12, nhưng đêm Giáng sinh 24-12 không áp dụng lệnh giới nghiêm. Tất cả mọi người ra khỏi nhà trong giờ giới nghiêm vẫn phải có giấy phép, nếu không sẽ bị phạt 135 euro.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết: “Vào đêm Giáng sinh và đêm Giao thừa 31-12, các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt với hơn 100 nghìn cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động”.

Thủ tướng Jean Castex nhắc lại quy tắc mà ông đã ban hành một tuần trước đó rằng, trên bàn tiệc giới hạn không quá sáu người.

Các nhà hàng và quán bars, rạp chiếu phim, nhà hát, trung tâm thể thao, khu giải trí, sân vận động... tiếp tục phải đóng cửa ít nhất đến ngày 7-1-2021. Các quán bar, nhà hàng và quán cà-phê có thể mở cửa ngày 20-1-2021. Tuy nhiên, vẫn phải phụ thuộc vào số ca giảm xuống còn 5.000 ca/ngày như mục tiêu của chính phủ hay không.

Từ ngày 15-12, người dân có thể đi lại từ vùng này tới vùng khác để đoàn tụ gia đình trong những ngày lễ cuối năm hay đến các địa điểm nghỉ ngơi.

Ông Jean Castex cho biết, “cuộc chiến chống Covid-19 vẫn tiếp diễn. Chúng ta không được mất cảnh giác. Hãy làm mọi việc có thể để giảm nguy cơ phong tỏa đợt ba trong những tháng tới”.

Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cảnh báo, mặc dù số ca nhiễm Covid-19 không tăng, nhưng một đợt bùng phát trở lại có thể xảy ra rất nhanh. Theo ông Olivier Véran, có hai yếu tố rủi ro chính gồm: thời tiết mùa đông ẩm ướt, các ngày lễ cuối năm làm gia tăng giao tiếp xã hội.

Trong 24 giờ qua, cứ bảy phút lại có một ca nhiễm Covid-19 phải nhập khoa chăm sóc đặc biệt. Nguy cơ là các ca bệnh nặng có thể gia tăng trở lại.

Theo ông Olivier Véran, chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp an toàn y tế liên quan đến xét nghiệm, khoanh vùng và cách ly các ca nhiễm. Cho đến nay, 75% xét nghiệm PCR cho biết kết quả trong vòng 24 giờ.

Theo yêu cầu của các chuyên gia y tế, các chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn sẽ được thiết lập tại một số thị trấn và thành phố của Pháp để ngăn chặn đợt dịch thứ ba.

Thủ tướng Pháp kêu gọi người Pháp hãy thể hiện sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khi đó chúng ta sẽ thu được kết quả xứng đáng.

Hiện tại, Pháp đang là nước kiểm soát dịch tốt nhất tại châu Âu. Những số liệu gần đây cho thấy tình hình nhiễm đã giảm nhiều so thời gian qua, từ 50 nghìn ca xuống còn 10 nghìn ca/ngày.

ĐÌNH TUẤN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phap-tiep-tuc-that-chat-quy-dinh-chong-dai-dich-covid-19-627765/