Pháp tiếp tục duy trì lực lượng chống IS ở khu vực Trung Đông

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong năm tới, nước này sẽ vẫn tham gia liên minh chống khủng bố quốc tế tại Trung Đông do Mỹ đứng đầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ đánh bom liều chết khiến 16 người, trong đó có 4 công dân Mỹ thiệt mạng tại Syria vừa qua cho thấy cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn chưa hề kết thúc và trong năm nay, Paris sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại khu vực Trung Đông.

Phát biểu trước các lực lượng vũ trang ở thành phố Toulouse, ông Macron nhấn mạnh việc đồng minh Mỹ tuyên bố rút lui khỏi cuộc chiến này sẽ không thể khiến Pháp đi chệch mục tiêu chiến lược, đó là tiêu diệt IS và thời gian mang tính quyết định sẽ là trong vài tháng tới.

Cũng theo Tổng thống Pháp, trong năm tới, nước này sẽ vẫn tham gia liên minh chống khủng bố quốc tế tại Trung Đông do Mỹ đứng đầu./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-tiep-tuc-duy-tri-luc-luong-chong-is-o-khu-vuc-trung-dong/548881.vnp