Pháp tiếp tục đổ tiền cứu doanh nghiệp và người lao động

Thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh, kể từ ngày 28/11, tất cả các cửa hàng, dù lớn hay nhỏ, bị đóng cửa từ cuối tháng 10 tới nay, sẽ được mở cửa trở lại.

Hai ngày sau khi Tổng thống Pháp thông báo các biện pháp tiếp theo trong quá trình tái phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng nước này đã thông báo các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kiểm soát y tế và hỗ trợ các doanh nghiệp, cũng như người lao động trong giai đoạn dịch bệnh.

Thủ tướng Pháp tuyên bố các biện pháp mới. Ảnh: Le Monde

Thủ tướng Pháp tuyên bố các biện pháp mới. Ảnh: Le Monde

Trong buổi họp báo ngày 26/11, Thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh, kể từ ngày 28/11, tất cả các cửa hàng, dù lớn hay nhỏ, bị đóng cửa từ cuối tháng 10 tới nay, sẽ được mở cửa trở lại. Tất nhiên, các quy định về y tế sẽ được tăng cường, khắt khe hơn so với trước đây. Nhằm hỗ trợ các cửa hàng giảm nhẹ thiệt hại từ việc mất doanh thu trong thời gian bị đóng cửa, Chính phủ Pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian mở cửa cũng như tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các đối tượng này.

Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Alain Griset cho biết: “Nhằm tránh tình trạng khách hàng quá đông vào dịp cuối năm, các cửa hàng có thể kéo dài thời gian mở cửa đến 21 giờ. Chúng tôi cũng linh động, tạo điều kiện cho các cửa hàng mở cửa vào ngày chủ nhật. Tôi nhấn mạnh rằng, các cửa hàng mở cửa trở lại từ ngày 28/11, sau 4 tuần đóng cửa vừa qua, sẽ được hưởng hỗ trợ từ quỹ đoàn kết, số tiền có thể lên tới 10.000 euro, để bù lại phần doanh số bị thiệt hại trong tháng 11”.

Thủ tướng Jean Castex cũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính đối với những người lao động gặp khó khăn do việc làm bị ảnh hưởng trong giai đoạn dịch bệnh. Khoảng 400.000 người lao động trong diện này, trong đó 70 nghìn lao động trẻ tuổi, sẽ được đảm bảo thu nhập tối thiểu là 900 Euro mỗi tháng. Quy định này áp dụng trong vòng 4 tháng, từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh, chẳng hạn như lĩnh vực khách sạn, du lịch…, cũng nhận được các hỗ trợ đặc biệt nhằm bù lại một phần doanh thu bị thiệt hại. Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng cam kết tạo thêm 20.000 việc làm cho đối tượng sinh viên, giúp các bạn trẻ có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập và chỗ ở.

Đối với các lĩnh vực khác, Thủ tướng Pháp cho biết, các trung tâm đào tạo lái xe hay các hoạt động giao dịch, mua bán, thăm quan nhà cửa sẽ được hoạt động bình thường trở lại, đồng thời tiếp tục phải đảm bảo các điều kiện, quy định về phòng dịch như trước khi diễn ra phong tỏa.

Tuy nhiên, các trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo, các nhà thờ chỉ được mở cửa lại từng bước, do đây là những nơi đã từng xảy ra tình trạng lây nhiễm phức tạp. Các hoạt động thể thao cá nhân ngoài trời cũng được phép tổ chức trở lại ngay từ ngày 28/11, trong khi một số hoạt động thể thao trong nhà, dành cho người lớn chỉ được nối lại sau ngày 15/12, thậm chí là sau ngày 20/1/2021./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-tiep-tuc-do-tien-cuu-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-820364.vov