Pháp thua trận đầu tiên sau hơn một năm

Nhà vô địch World Cup 2018 nhận thất bại 0-2 trước Phần Lan, đội bóng hạng 55 thế giới, trong trận giao hữu rạng sáng 12/11 (giờ Hà Nội).

HLV Didier Deschamps tung một số cầu thủ ít có cơ hội đá chính vào sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón Phần Lan trên sân Stade de France. Đội chủ nhà nhập cuộc lấn lướt, nhưng bất ngờ nhận 2 bàn thua chỉ trong 3 phút. Marcus Forss và Onni Valakari lần lượt ghi bàn cho Phần Lan ở các phút 28 và 31.

Tuyển Pháp nỗ lực tấn công, tung ra 15 cú sút nhưng không thể ghi bàn và nhận trận thua 0-2. Theo Goal, trận thua này khiến Pháp đứt mạch 12 trận bất bại liên tiếp từ tháng 6/2019.

 Valakari (số 14) ăn mừng khi giúp Phần Lan dẫn 2-0. Ảnh: Getty Images.

Valakari (số 14) ăn mừng khi giúp Phần Lan dẫn 2-0. Ảnh: Getty Images.

Đội chủ nhà suýt có bàn mở tỷ số ở phút thứ 15 khi Marcus Thuram đánh đầu dội xà. Cầu thủ số 22 bỏ lỡ thêm cơ hội ngon ăn sau đó 2 phút khi đệm bóng vọt xà ngay trước khung thành.

Tuyển Pháp trả giá với hai bàn thua liên tiếp. Rasmus Karjalainen lấy được bóng từ chân của Moussa Sissoko ở giữa sân, trước khi chuyền cho Forss. Tiền đạo số 9 đi bóng tốc độ trước khi tung ra cú sút quyết đoán, mở tỷ số ở phút 28.

Mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn với "Les Bleus" khi họ nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 3 phút. Valakari ghi bàn tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 18 m. Thủ môn Steve Mandanda bay người nhưng chỉ chạm nhẹ vào bóng.

Phần Lan thi đấu đầy tự tin khi có liền 2 bàn thắng. Đội khách dần chiếm lĩnh thế trận và nhiều lần khiến Mandanda phải trổ tài cứu thua.

Antoine Griezmann, Anthony Martial và N'Golo Kante được tung vào sân ở phút 57, nhưng không giúp lối chơi của tuyển Pháp khởi sắc. Thuram tiếp tục thể hiện sự kém duyên khi các cú sút và đánh đầu không thắng được thủ môn Phần Lan. Pháp nhận trận thua 0-2 ngay trên sân nhà.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phap-thua-tran-dau-tien-sau-hon-mot-nam-post1152167.html