Pháp thử nghiệm tổ chức hòa nhạc trong nhà với biện pháp đeo khẩu trang, xét nghiệm

Hôm qua (29/5), ban nhạc Rock Indochine của Pháp đã có buổi trình diễn trực tiếp tại trung tâm thủ đô Paris trước 5.000 người hâm mộ.

Sau hơn 1 năm dịch Covid-19 hoành hành với hầu hết các hoạt động biểu diễn âm nhạc bị tạm dừng, khán giả Paris đã có một đêm nhạc bùng nổ giống như thời kỳ trước khi xảy ra đại dịch. Điều khác biệt duy nhất là khán giả phải đeo khẩu trang và xét nghiệm Covid bắt buộc.

Nhóm nhạc rock Pháp Indochine. Ảnh: Wegow

Nhóm nhạc rock Pháp Indochine. Ảnh: Wegow

Buổi hòa nhạc tại sân khấu Bercy, có sự tham gia của DJ Etienne de Crecy là 1 phần chương trình thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng khôi phục hoạt động biểu diễn âm nhạc trực tiếp.

Một khán giả cho biết cảm nhận: "Thật tuyệt vời. Đã rất lâu rồi chúng tôi không thể đi xem, tất cả mọi người chứ không riêng gì tôi. Không khí rất giống với việc trở lại đời sống bình thường. Chúng tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, bớt buồn phiền. Thật sự chúng tôi có thể gặp lại mọi người, xem ca nhạc, thật dễ chịu”.

Khán giả khác bày tỏ: “Nhiều người đã đặt hi vọng vào buổi hòa nhạc thử nghiệm này để xem có kết quả tích cực hay không, liên quan đến việc tái mở cửa các show biểu diễn, hòa nhạc và các sự kiện kiểu này. Tôi nghĩ, buổi biểu diễn hôm nay sẽ khiến mọi thứ tốt lên. Chúng tôi đã thấy các nước láng giềng châu Âu đã làm các thử nghiệm tương tự và đã cho kết quả khá tốt và không có lý do gì để e ngại đến xem như thế này”.

5.000 khán giả Pháp tham dự đêm biểu diễn của nhóm nhạc rock Indochine. Ảnh: AFP

Để đánh giá về nguy cơ lây nhiễm giữa các khán giả trong buổi hòa nhạc, ban tổ chức chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 5.000 người được phép dự hòa nhạc sau khi xét nghiệm Covid-19 vào tuần trước và thêm 1 lần xét nghiệm vào ngày đến dự đêm nhạc. Nhóm thứ hai 2.500 người được chọn ở nhà. Cả 2 nhóm sẽ được xét nghiệm lại vào tuần tới và kết quả cuộc thử nghiệm (xác định mức độ lây nhiễm ở 2 nhóm) sẽ được công bố vào cuối tháng 6.

Trong lộ trình dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, các quán cà phê, nhà hàng ở Pháp đã được phép mở cửa phục vụ khách từ đầu tháng 5 nhưng quy định liên quan đến biểu diễn nghệ thuật, và các hình thức giải trí tập trung đông người vẫn chưa được quyết định./.

Trần Nga/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/phap-thu-nghiem-to-chuc-hoa-nhac-trong-nha-voi-bien-phap-deo-khau-trang-xet-nghiem-862047.vov