Pháp thắng tưng bừng Andorra 4-0, giành lại ngôi đầu bảng

Sau trận thua sốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhà vô địch thế giới Pháp đã đè bẹp Andorra ở vòng loại Euro 2020, rạng sáng 12.6.

Sau thất bại bẽ bàng trước Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp rất nóng lòng trở lại. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vẫn quyết định sử dụng đội hình bao gồm phần lớn cầu thủ dự bị khi hành quân đến Andorra. Chỉ có 4 trụ cột của Les Bleus xuất phát ngay từ đầu là thủ môn Lloris, tiền vệ Pogba, tiền đạo Mbappe và Griezmann. Pháp đang đứng thứ hai bảng xếp hạng FIFA, hơn Andorra tới 132 bậc. Điều này khiến đội bóng của HLV Deschamp bước vào trận đấu với tâm lý tự tin dù bị áp lực sau trận thua Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay ở phút 11, Pháp đã vượt lên dẫn trước sau cú bấm bóng tinh tế của Mbappe. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo 20 tuổi này kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở Monaco cách đây 3 năm rưỡi.

Những phút sau đó, Pháp tiếp tục thống trị trận đấu. Đến phút 30, cách biệt được nhân đôi cho đội khách sau pha dứt điểm chính xác của Ben Yedder. 15 phút sau, đến lượt Florian Thauvin lập công từ đường chuyền của Mbappe.

Dẫn trước 3-0 sau hiệp một, Pháp chủ động chơi chậm lại. Cho dù vẫn cầm bóng vượt trội, nhưng đội bóng áo trắng không tấn công mãnh liệt trong hiệp hai. Kết quả, họ chỉ có thêm một bàn thắng ở phút 60 nhờ công Kurt Zouma. Ở hướng ngược lại, Andorra dù rất cố gắng nhưng không thể có bàn danh dự. Suốt cả trận đấu, họ chỉ cầm bóng 14% và có duy nhất 1 cú sút trúng đích.

Chiến thắng đậm này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng, có cùng 9 điểm như Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland sau 4 lượt trận nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Đội bóng gây bất ngờ ở vòng trước là Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội duy trì ngôi đầu khi để thua 1-2 trên sân Iceland.

Trận vòng loại Euro 2020 kế tiếp của Pháp diễn ra vào ngày 7.9 khi tiếp đội đang đứng thứ tư là Albania trên sân nhà.

Văn Thắng (ảnh Getty, Reuters)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/phap-thang-tung-bung-andorra-4-0-gianh-lai-ngoi-dau-bang-738552.ldo