Pháp thắng Bỉ bằng sức trẻ và lối chơi khoa học

Pháp đã ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2018 sau khi vượt qua Bỉ với tỷ số sát nút 1-0. Tuy nhiên, tỷ số đó không phản ánh đúng cục diện của trận đấu bởi đáng ra cuộc thư hùng này phải có nhiều bàn thắng hơn.

Trong các trận đấu knock-out, nhất là các trận đấu sát chung kết thì các đội thường có xu hướng đá thận trọng. Thế nhưng điều này không đúng với Bỉ và Pháp khi cầu thủ hai đội bóng quá hiểu nhau. Tuyển Bỉ, đội bóng có hàng công xuất sắc nhất giải đấu không ngần ngại chơi tấn công với hy vọng có thể tung ra những đòn phủ đầu gây choáng váng cho Pháp, giống như cách họ đã làm với Brazil.

Tuyển Pháp không để đối thủ dồn mình vào góc võ đài và cũng tung đòn đánh trả tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Điều này khiến thủ môn của hai đội luôn phải luôn trong tình trạng hoạt động vất vả và chỉ có tài năng của họ cộng với sự may mắn mà lưới không rung trong hiệp 1.

Trong hiệp 2, thế trận không đổi khi hai đội vẫn chơi đôi công sòng phẳng và các hậu vệ phải làm việc hết công suất để theo kịp trận đấu. Các hậu vệ Pháp chơi tốt hơn vì họ không chỉ biết phòng ngự mà còn biết ghi bàn. Trong tình huống đá phạt góc phút 51, Umtiti đã đánh bại cầu thủ chơi không chiến tốt nhất của Bỉ là tiền vệ Fellaini của Bỉ để mở tỷ số.

Không phải Bỉ không hiểu sự nguy hiểm của các hậu vệ Pháp vì từ đầu giải ngoài Umtiti thì có 2 hậu vệ khác của Pháp là Pavard và Varane đã ghi bàn. Pháp có tiềm lực ghi bàn rất lớn từ những vũ khí bất ngờ như vậy và tại World Cup lần này, chưa đội nào có nhiều hậu vệ ghi bàn như Pháp. Chỉ có điều, Fellaini 30 tuổi dù đã rất cố gắng nhưng kinh nghiệm của anh vẫn không thể đánh bại nổi sức trẻ của Umtiti, 24 tuổi.

Sức trẻ của tuyển Pháp không chỉ thể hiện ở Umtiti mà còn thể hiện ở sự mạnh dạn của Mbappe, người đã có đến 15 lần đột phá trong trận này. Kể từ năm 1966 trở lại đây, mới có một cầu thủ Pháp dám cầm bóng chơi mạnh dạn như thế và anh Daily Mail được chấm điểm cao nhất trận (8,5) chứ không phải Umtiti. Và người tạo cảm hứng để các cầu thủ trẻ của Pháp chơi mạnh dạn, bùng nổ như vậy chính là HLV Deschamps, người được chấm điểm 8 trận này (chỉ dưới điểm của Mbappe).

Cách chấm điểm như vậy cũng thể hiện sự tôn vinh của các chuyên gia bóng đá với sức trẻ của tuyển Pháp và lối chơi khoa học của Deschamps. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Deschamps điều binh khiển tướng giúp tuyển Pháp giữ thế trận vững chắc đến hết trận.

Với tuyển Bỉ, họ bị loại không phải vì chơi dở mà chỉ vì kém may mắn so với Pháp. Tuyển Bỉ vẫn khiến nhiều người tiếc nuối nhưng đây cũng là thành tích tốt nhất của họ trong 32 năm trở lại đây. Pháp sẽ chơi trận chung kết vào 22h, 15.7 với đội thắng trong cặp Anh - Croatia.

Pháp (4-2-3-1):

Lloris 7; Pavard 7, Varane 7.5, Umtiti 7.5, Hernandez 6.5; Kante 7, Pogba 7.5; Mbappe 8.5, Griezmann 7.5, Matuidi 7 (Tolisso 86mins 6); Giroud 7 (Nzonzi 84mins 6)

Ghi bàn: Umtiti 51

HLV: Didier Deschamps 8

Bỉ (4-2-3-1):

Courtois 7; Chadli 6.5 (Batshuayi 90mins 6), Alderweireld 6.5, Kompany 7, Vertonghen 6.5; Witsel 7, Dembele 5 (Mertens 59mins 7); De Bruyne 7, Fellaini 6.5, (Carasco 79mins 6) Hazard 7; Lukaku 6.5

HLV: Roberto Martinez 6

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/phap-thang-bi-bang-suc-tre-va-loi-choi-khoa-hoc-92202.html