Pháp, TBN tiếp nhận những lô vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên

Pháp đã tiếp nhận gần 20.000 liều vắcxin đầu tiên từ nhà máy của Pfizer để phân phối tới các bệnh viện và trung tâm y tế, chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.

Những lô vắcxin đầu tiên có mặt ở Paris. (Ảnh: AFP)

Những lô vắcxin đầu tiên có mặt ở Paris. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/12, Pháp đã tiếp nhận lô vắcxin đầu tiên do Pfizer/BioNTech sản xuất để chuẩn bị thực hiện chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.

Đại diện APHP (cơ quan cung ứng dược phẩm cho bệnh viện ở thủ đô Paris), ông Franck Huet cho biết một xe tải đông lạnh đã chở khoảng 19.500 liều vaắcxin từ nhà máy của hãng dược Pfizer tại Bỉ đến một trung tâm phân phối dược phẩm cho hệ thống bệnh viện của thủ đô.

Quan chức này gọi đây là thời khắc "lịch sử" trong cuộc chiến chống đại dịch của Pháp. Theo kế hoạch, Pháp cùng với nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân từ ngày 27/12 tới.

Trong khi đó, cùng ngày, Tây Ban Nha cũng đã tiếp nhận lô vắcxin đầu tiên của Pfizer/BioNTech. Dự kiến số vắcxin này sẽ được chuyển tới 17 vùng tự trị của Tây Ban Nha để triển khai tiêm đại trà cho người dân vào ngày 27/12. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, trong vòng 12 tuần tới, nước này sẽ tiếp nhận khoảng 4,5 triệu liều vắcxin của Pfizer/BioNTech, đủ để tiêm phòng cho khoảng 2,3 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-tbn-tiep-nhan-nhung-lo-vacxin-ngua-covid19-dau-tien/686468.vnp