Pháp tăng cường tài trợ cho các phương án loại bỏ phương tiện gây ô nhiễm

Bộ trưởng môi trường Pháp Francois de Rugy cho biết, ngân sách của chính phủ năm 2019 sẽ bao gồm 570 triệu euro (tương đương 669,69 triệu USD) để tài trợ cho các phương án chuyển sang xe ô nhiễm ít hơn, tăng hơn 180 triệu euro so với năm 2018.

Các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên đường vành đai ở Paris, Pháp vào ngày 21/9/2017. Ảnh: Reuters / Charles Platiau

De Rugy nói với kênh BFM-TV điều này là do chương trình khuyến khích bắt đầu hồi tháng 1/2018 đã vượt quá mong đợi của chính phủ.

“Hôm nay đó là một thành công. Chúng tôi đặt mục tiêu khoảng 500.000 xe (được thay thế) trong 5 năm, hoặc khoảng 100.000 xe mỗi năm. Chúng ta sẽ loại bỏ 200.000-230.000 xe trong năm nay” - Bộ trưởng Francois de Rugy cho biết.

“Trong năm tới, chính phủ Pháp sẽ dành 570 triệu euro cho kế hoạch chuyển sang các loại phương tiện ít gây ô nhiễm hơn. Khoản đầu tư này tăng 182 triệu so với năm 2018” - Bộ trưởng Francois de Rugy cho biết thêm.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/phap-tang-cuong-tai-tro-cho-cac-phuong-an-loai-bo-phuong-tien-gay-o-nhiem-1259004.html