Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông do 'sự suy yếu' của Mỹ

Doha và Paris đã đạt được thỏa thuận về việc thay đổi vị thế của quân đội Pháp tại Qatar, tờ Middle East Monitor cho biết.

Ảnh minh họa.

Vài ngày trước, các quan chức cấp cao Qatar đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley để thảo luận về một số vấn đề, trong đó có việc phát triển quan hệ song phương giữa Qatar và Pháp trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Vịnh Ba Tư.

Sau cuộc họp, một thỏa thuận đã được ký kết về tư cách pháp lý của việc triển khai lực lượng vũ trang Pháp tại quốc gia Trung Đông này.

Được biết trước đó, chỉ có quân đội Mỹ và Anh được phép hoạt động trên lãnh thổ

Nhiều ý kiến cho rằng, Paris đang cố gắng nâng vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực vùng Vịnh.

Ngoài việc tăng cường quan hệ ngoại giao với Qatar, Pháp còn dự định sẽ cung cấp cho Ả Rập Xê Út các thiết bị radar phát hiện mục tiêu tầm thấp.

Pháp cho rằng vai trò của Mỹ đang ngày càng suy yếu tại Trung Đông. Washington đang muốn dần "rút lui" khỏi khu vực này. Do đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp đã tuyên bố rằng, Pháp buộc phải can thiệp vì vai trò của Mỹ tại Trung Đông đang ngày một giảm đi.

Phương Võ -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phap-tang-cuong-hien-dien-quan-su-tai-trung-dong-do-su-suy-yeu-cua-my-4049910-d.html